Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 08/08/2018 11:02 AM 
Hà Nội: Ban Hoằng pháp TW GHPGN ra mắt nhân sự Nhiệm kỳ VIII
Sáng ngày 07 tháng 08 năm 2018, nhằm ngày 26 tháng 06 năm Mậu Tuất, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự) đã long trọng diễn ra lễ công bố quyết định - ra mắt nhân sự Ban hoằng pháp TW nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)
Trước khi bắt đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TW, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã quang lâm pháp tòa và có thời pháp thoại tới đại chúng với chủ đề "Củng cố niềm tin".
Mở đầu thời pháp thoại, Hòa thượng đã tán thán đạo tràng lần này đặc biệt nhất bởi đã quy tụ được giảng sư của ba miền đất nước. Và sự kiện Ban hoằng pháp TW GHPGVN làm lễ ra mắt nhân sự cũng là cơ duyên để các giảng sư về đây quy tụ, củng cố niềm tin cho 3 ngàn vị Phật trong tương lai.
Hòa thượng chia sẻ “Theo kinh Hoa Nghiêm, niềm tin là mẹ của tất cả công đức, có niềm tin mới thoát khỏi sinh tử, đau khổ kiếp này sang kiếp khác; tạo căn lành là niềm tin đối với Tam Bảo. Vậy làm thế nào để tăng trưởng niềm tin và áp dụng vào cuộc sống? Tin Phật thể hiện 4 nghiệp của miệng và 3 nghiệp của thân. Khi thành Phật tử chúng ta đã quy y Tam Bảo, khi quy y chúng ta đã phát nguyện tu sửa 3 nghiệp của thân. Lục Tổ Huệ Năng có nói, Phật pháp nằm ngay trong thế gian, nằm ngay trong mọi hiện tượng thế giới. Phật pháp nằm ngay ở mọi pháp của thế gian. Có những pháp trực tiếp, nhưng có những pháp gián tiếp, như chúng ta đến chùa, gặp quý Thầy, có năng lực rất lớn giúp chúng ta tu tập, đó cũng chính là pháp thân của Đức Phật nằm trong đó. Con người thường bị mê muội cho nên không thấy được Pháp thân của Đức Phật, chỉ khi nào gặp quả đến chúng ta mới nhận thấy dược. Như hiện nay, môi trường đang bị phá hoại, ta nhận thấy ngay quả đến đó là ta phải hứng chịu nạn lụt lội, thời tiết nguy hại, v.v.. Khổ đau này không ai khác phải gánh chịu ngoài con người chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ động, thực vật cũng là bảo vệ chính môi trường sống của mình. Chúng ta chỉ vì niềm vui mà phá hoại, chính loài làm mất sự sống của mình, Đức Phật gọi đó là vô minh. Nhưng ta may mắn được nghe và học Phật pháp, đó là căn lành từ nhiều kiếp, nếu không có thiện căn thì không tiếp nhận được lời Phật dạy. Chúng ta không có trí tuệ sẽ không thấy được Pháp thân Phật, mọi người đều có Pháp thân đó, chúng ta phải biết bảo vệ cho nhau. Mọi người đều có tâm hồn thanh tịnh, nhưng do vô minh nên bị che mất pháp thân Phật của chính mình.
Thứ hai là Báo thân, vị Phật thứ ba là Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni - là một vị tinh tấn nhất trong tất cả các vị Bồ Tát, khi ngài còn là Bồ Tát ngài quan sát xem cõi nào hóa thân để hóa độ chúng sinh và ngài chọn cõi Diêm Phù Đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người lịch sử, được sinh ra ở đất nước Ấn Độ. Khi đã chứng đạo, Ngài đi vào đời để truyền Chính pháp. Hiện nay thế giới đã phát triển văn minh, nhưng đất nước Ấn Độ vẫn rất nghèo khổ, phải chăng đó cũng chính là nguyên nhân Đức Phật chọn là nơi đản sinh. Ngày xưa Đức Phật và các hàng đệ tử đi thuyết pháp gặp rất nhiều chướng duyên, thậm chí bị đánh đập, bị ma chướng ngáng đường. Nhưng bằng sự kham nhẫn, Phật pháp đã được truyền khắp năm châu, cho nên giáo pháp của Đức Phật rất nhiệm màu, chúng ta có duyên lành, nhờ ân đức của đức Phật mà được nghe Phật pháp, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Cho nên, hôm nay đây 3 nghìn vị Phật tương lai hãy giữ vững niềm tin chỉ có Phật mới đem lại sự giải thoát giác ngộ cho chúng ta”.
Cuố cùng, Hòa thượng khuyến tấn hàng Phật tử “Pháp là giáo lý của Đức Phật, pháp của Đức Phật dạy nhiều giáo lý, khi thì thiền tông, mật tông, v.v.. Đó là vì chúng sinh có nhiều thiện căn khác nhau. Chúng ta phải nhận ra đúng Pháp nào là phù hợp với mình để tu tập giác ngộ giải thoát. Giáo pháp Đức Phật dạy áp dụng đầu tiên là đạo đức làm người. Từ ngàn xưa ông bà ta đã dạy về đạo đức làm người, trong Phật giáo chúng ta đạo đức căn bản chính là Ngũ giới. Trong biển khổ mênh mông sóng ngập trời này, nếu không biết giữ giới chúng ta sẽ bị ngập chìm trong đó. Những đạo đức căn bản này nếu không làm được thì chúng ta không thể giải thoát giác ngộ được. Vì thế ta cần học hỏi về sự vô thường và duyên khởi. Mỗi người có mặt trên thế giới là do sự hòa hợp của cả thế giới vũ trụ. Chúng tôi là một vị Tăng, người truyền bá giáo Pháp của đức Phật truyền bá trong tinh thần lục hòa, truyền bá trong hiện tại và tương lai”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đúng 9h00, ba hồi chuông trống bát nhã trầm hùng ngân vang, cung đón chư tôn đức và toàn thể khách quý quang lâm lễ đài để bắt đầu lễ ra mắt nhân sự Ban hoằng pháp TW Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, cùng chư tôn đức HĐTS, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN và các tỉnh thành.
Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Hoàng Bá Hai - Phó vụ trưởng vụ Tôn giáo Ban Dân Vận Trung ương; ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Tiến Lợi – Trưởng phòng Phật giáo cục An ninh Xã hội - Bộ Công An; ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Tp.Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Hà Nội; ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Tp.Hà Nội cùng quý vị lãnh đạo đại diện các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân Phật tử thập phương đã về tham dự.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN nhấn mạnh: Hoằng pháp là một trong những công tác Phật sự trọng tâm hàng đầu của Giáo Hội, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của Tăng Ni, nhất là trong thời đại kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu, vì thế rất cần một chiến lược Hoằng pháp trong thời đại mới. Đồng thời, đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập với thời đại của kỷ nguyên công nghệ số, sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên và đời sống đạo đức xã hội ngày hôm nay, sự ảnh hưởng nghiêm trọng về biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, suy thoái của môi trường  v.v…, đã báo động đỏ toàn cầu hiện nay, đó cũng là một phần trách nhiệm của ngành Hoằng pháp cần quan tâm và tham gia tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục qua các buổi thuyết giảng. Hòa thượng kêu gọi chư tôn đức ngành Hoằng pháp hãy tiếp tục nỗ lực dấn thân hơn nữa và nâng cao nghiệp vụ để tùy thuận chúng sinh mà thực hiện sứ mệnh Hoằng pháp lợi sinh, tịnh hóa nhân gian.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghi thức dâng hoa cúng dàng Tam Bảo, chào mừng lễ ra mắt nhân sự Ban hoằng pháp TW của các em thanh thiếu niên Phật tử thủ đô Hà Nội

 
 
 
 
 
 
 

Tại buổi lễ, sau khi HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TW công bố quyết định, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban TT Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y nhân sự các Ủy viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN với 97 thành viên.

 
 
 
 
 

Đối trước chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN, HT.Thích Bảo Nghiêm cùng các thành viên ban Hoằng Pháp TW GHPGVN đã dâng lời phát nguyện, nguyện noi theo gương đức Phật, noi theo gương các đại đệ tử Phật, chư Tổ đã hoằng pháp lợi sinh đến muôn nơi. Nguyện xây dựng ngôi nhà chung GHPGVN lớn mạnh, nguyện đi đến mọi nơi để hoằng dương chính pháp; luôn là công dân tốt, thực hiện theo đúng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội".

 
 
 

Tiếp đó, sau khi TT.Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp TW tuyên đọc quyết định chuẩn y nhân sự 6 Phân ban thuộc Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, HT.Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Phó Ban thường trực Ban hoằng pháp đã trao quyết định chuẩn y nhân sự các Phân ban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhân dịp này, chư tôn đức giáo phẩm của Giáo hội và quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành TW và thành phố HN cũng đã có những lẵng hoa chúc mừng lễ ra mắt nhân sự của Ban hoằng pháp TW.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo có bài phát biểu chúc mừng lễ ra mắt nhân sự của Ban hoằng pháp. Ông đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của ban Hoằng Pháp nói riêng và GHPGVN nói chung đối với xã hội hiện nay. Ông nhấn mạnh, việc công bố quyết định - ra mắt nhân sự Ban hoằng pháp TW nhiệm kỳ VIII lần này có ý nghĩa to lớn, mang lại sự an lạc cho mọi người. Ông mong muốn chư tôn đức Ban hoằng pháp tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đưa giáo lý nhà Phật vào đời sống, làm tốt đời đẹp đạo.

 
 
 
 
 
 
 

Thay mặt ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, HT.Thích Tấn Đạt - UV Thư ký HĐTS, Phó ban TT Ban Hoằng pháp TW đã thông qua phương hướng hoạt động của Ban. 

 

Cũng trong dịp này, Ban Hoằng pháp T.Ư ra mắt kênh Thông tin - Truyền hình trực tiếp "Hoằng Pháp Online TV" - ứng dụng cài đặt trên điện thoại để xem và nghe pháp trực tiếp trên điện thoại và thiết bị nghe nhìn.

 

Ban đạo từ cho buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn tán thán những thành quả đã đạt được của ban Hoằng Pháp TW GHPGVN trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Bảo Nghiêm cùng các thành viên. Ban Hoằng Pháp TƯ đã đi đến khắp các miền quê trên đất nước để mang giáo pháp của đức Phật đến mọi người dân, không những thế, công tác hoằng pháp còn phổ rộng đến khắp năm châu. Đặc biệt, vừa qua Ban Hoằng pháp TW ra mắt kênh Thông tin - Truyền hình trực tiếp "Hoằng Pháp Online TV" và ra mắt app "Hoằng pháp Online TV" để đưa công tác hoằng pháp đến nhiều người hơn và nhiều nơi hơn.  Hòa thượng tin tưởng, đó chính là tiền đề là bệ phóng để nhiệm kỳ tới, ban Hoằng Pháp sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa trong công tác hoằng pháp, đặc biệt trong thời kỳ 4.0 như hiện nay. 

 
 

Với tinh thần từ bi cứu khổ cứu nạn của đạo Phật, nhân sự kiện ra mắt nhân sự ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, chư tôn đức trong Ban cùng nhân dân Phật tử đã quyên góp tịnh tài ủng hộ đồng bào Tây bắc bị bão lũ, khép lại buổi lễ tràn đầy hỷ lạc trong lòng những người con Phật, sáng ngời một niềm tin Phật giáo sẽ ngày càng phát triển tỏa rạng, luôn đồng hành cùng dân tộc trong từng thời đại.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC