Hoạt động Phật sự › Khóa Tu Mùa Hè
Ngày thứ hai của khóa tu tuổi trẻ "Nguyện theo hạnh Phật"
Ngày 01 tháng 07 năm 2018, nhằm ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), 500 khóa sinh của khóa tu “Nguyện theo hạnh Phật” đã trải qua ngày tu tập thứ hai vô cùng ý nghĩa và tràn đầy pháp vị.
Ngay từ 5h sáng, các bạn
khóa sinh đã thức dậy, cùng quý Thầy đọc 20 điều nhớ ơn, đồng thời được quý Thầy trong ban tổ chức hướng dẫn tập thể dục
buổi sáng để có đầy đủ sức khỏe đón nhận một ngày mới với tràn đầy năng lượng
sống của tuổi trẻ. Sau đó, các Thầy đã chia thành từng Chúng, hướng dẫn các bạn
sinh hoạt theo Chúng nâng cao tinh thần tập thể cộng đồng.
Đúng 8h00 sáng, các khóa
sinh đã vân tập về lễ đường, lắng nghe Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên
HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban hoằng pháp TW, Phó trưởng Ban thường trực
BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang chia sẻ Phật pháp với chủ đề "Học theo hạnh
Phật để đời an vui".
Mở đầu bài giảng, Thượng
tọa đã chia sẻ "Đầu tiên khi đến chùa, chúng ta chào hỏi quý thầy, chúng
ta niệm Phật, tụng kinh, là ta đang nhìn lại hình ảnh của Đức Phật để học hạnh
của Ngài, nguyện ứng dụng những hạnh lành đó vào cuộc sống. Mình đang học theo
hạnh Phật, để mình luôn được mỉm cười, luôn được an vui và luôn được từ bi như
Đức Phật".
Nhân dịp này, Thượng tọa
cũng nhấn mạnh với các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc tham dự các khóa tu
mùa hè tại các ngôi chùa. Theo Thượng tọa, những khóa tu tại chùa sẽ giúp các
bạn trẻ biết ứng xử, biết mở rộng tình yêu thương của mình với những người xung
quanh.
Qua đó, Thượng tọa mong
các bạn trẻ từ nay phải sống trong chính niệm và tỉnh thức, từ ăn mặc, mua
sắm, đi đứng cho đến việc học tập.
"Bởi chính niệm là
con luôn giữ trong lòng mình những điều tốt đẹp, không nghĩ đến những việc làm
tổn thương những người xung quanh mình, không làm cho người xung quanh mình
buồn, đau khổ, lo âu và sợ hãi. Tỉnh thức là trong cuộc sống, con phải luôn
luôn biết con đang làm những điều gì nên làm, những gì không nên làm".
Trong thế giới hiện đại
với nền cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, nhiều bạn trẻ bị chi phối bởi những
chiếc điện thoại, mạng xã hội... ngày càng đắm chìm vào thế giới ảo mà xa rời
cuộc sống thực tế. Vì vậy, Thượng tọa đã phân tích tác hại của việc để cho cuộc
sống hiện đại chi phối tới mức xa rời chính niệm và tỉnh thức của các bạn trẻ -
chủ nhân tương lai của đất nước. "Nếu các con sử dụng điện thoại không
biết chính niệm và tỉnh thức thì chính các con sẽ tạo nên sự đau khổ cho các
con và những người xung quanh. Các con phải biết sống tỉnh thức và chánh niệm
với những thiết bị công nghệ nhất là chiếc điện thoại, tránh để xa đà và bị
điện thoại, máy tính, game hay mạng xã hội lôi cuốn mình đến mức mất kiểm soát
gây nên những điều mất an vui cho chính mình và những người xung quanh. Nếu các
con có đủ kỹ năng để các con sử dụng chiếc điện thoại thông minh để kết nối với
toàn thế giới bên ngoài, thông qua mạng internet thì nó góp một phần rất lớn
cho việc học tập, cho sự kết nối, cho tình yêu thương và cho cuộc sống của mình
tốt hơn".
Đồng thời, Thượng tọa
chia sẻ cách sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, khoa học nhất, đó chính là
hãy chia sẻ những nội dung tốt đẹp, nội dung về hiếu hạnh, nội dung thương yêu
cho các bạn của mình. Hãy để cho trang mạng xã hội của mình toàn nói đến những
điều tích cực, toàn nói đến những điều yêu thương, toàn nói đến những điều an
vui trong cuộc sống.
Sau cùng, Thượng tọa
Thích Minh Nhẫn mong rằng các bạn hãy rời xa "thế giới ảo", sống có
hiếu hạnh với cha mẹ mình ngay từ bây giờ. Bởi lẽ Đức Phật dạy rằng “Tâm Hiếu
là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật”. Vì vậy Đạo Phật rất tôn trọng và đề cao
chữ Hiếu. Không phải các bạn đợi mình lớn, sau này mình giàu rồi lúc đó mình
mới báo hiếu cho cha mẹ, mà là ngay bây giờ ta phải thực hiện việc báo hiếu
bằng những việc tưởng chừng đơn giản như chăm ngoan học giỏi, nói những lời ái
ngữ lễ phép với cha mẹ, chăm làm việc nhà phụ giúp ba mẹ... Điều đó chính là
chữ Hiếu và phải thực hiện ngay từ bây giờ chứ không phải ở đâu xa vời.
Sau phần chia sẻ đầy ý
nghĩa của mình, Thượng tọa giảng sư đã tiếp tục giải đáp những thắc mắc của các
khóa sinh xoay quanh về cuộc sống và những mối quan hệ trong xã hội. Thậm chí
có những bạn khóa sinh đã trải lòng mình, chia sẻ những câu chuyện buồn trong
đời sống của các bạn, và những cảm xúc của chính các bạn về hai đấng sinh
thành. Chính những chia sẻ của thượng tọa trước những tâm tư non dại ấy, những
xúc cảm trào dâng trong lòng các bạn đã tạo nên một buổi sáng tu tập an nhiên
và nhẹ nhàng.
Đầu giờ chiều, các bạn
khóa sinh đã vân tập về lễ đài, dưới sự chủ lễ của quý Thầy, các bạn trang
nghiêm trì tụng thời Kinh Chuyển Pháp Luân.
Buổi tối, dưới sự hướng
dẫn của quý Thầy trong ban tổ chức, 500 khóa sinh đã cùng quỳ trước Phật đài
chí thiết chí thành tụng thời Kinh Vu Lan cầu nguyện quốc thái dân an, và dành
15 phút trước khi đi ngủ để tĩnh tọa ngồi thiền, nhìn nhận lại nội tâm của
mình, sống chậm lại và an trú trong giây phút hiện tại, khép lại một ngày tu
thứ hai đầy ý nghĩa.
Khi đã khuya, dưới sự chủ trì của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo
Nghiêm, chư tôn đức trong Ban tổ chức và các bạn sinh viên, võ sinh đã
trở về nhà khách và có buổi họp gấp, nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm những sai
sót trong 2 ngày đầu khóa tu, và tiếp tục triển khai hoàn thiện chương trình
cho những ngày tiếp theo của khóa tu. Tất cả đều với mục đích mong 500 khóa
sinh sẽ có những ngày tu thật an toàn, bổ ích và tràn đầy ý nghĩa dưới mái già
lam.
BBT website
CÁC BÀI VIẾT KHÁC