Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/03/2018 16:39 PM 
Hội nghị lần thứ I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
Trong khuôn khổ Hội nghị lần I khóa VIII (2017-2022) HĐTS GHPGVN vào hai ngày 27, 28-3, sáng nay, 27-3, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam, thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), diễn ra Hội nghị lần I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.
ANHD (1).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

Hội nghị do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS chủ trì.

Tham dự có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà, Phòng ANXH - Bộ Công an; chư tôn đức Phó Chủ tịch, UVTT HĐTS, Ban Thư ký HĐTS. 

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII (2017-2022), nêu lại các nội dung quan trọng đã thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII, các văn kiện, chương trình hoạt động của hội nghị...

Theo đó, hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động Phật sự của GHPGVN trong 3 tháng đầu năm 2018; thông quan danh sách nhân sự Ban, Viện Trung ương và triển khai Nghị quyết Đại hội khóa VIII GHPGVN (nhiệm kỳ 2017-2022), phổ biến Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562 - DL.2018 trên tinh thần dân chủ, hòa hợp, thống nhất cao.

ANHD (9).JPG
TT.Thích Đức Thiện báo cáo hoạt động Phật sự quý I - 2018 của GHPGVN

ANHD (19).JPG
Hội nghị lần thứ I Ban Thường trực HĐTS

Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS báo cáo hoạt động Phật sự của GHPGVN quý I - 2018. Qua đó, nhiều hoạt động Phật sự thành tựu trên các lĩnh vực: Hoằng pháp, Văn hóa, Giáo dục, Phật giáo Quốc tế, Ban Thông tin Truyền thông, TTXH... 

Chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2018, GHPGVN sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội GHPGVN khóa VIII, tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, lễ kỷ niệm 1.000 năm Quốc sư Vạn Hạnh, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên, Hải Phòng. Bên cạnh đó, các Ban, Viện Trung ương cũng có chương trình hoạt động cụ thể bám sát 9 chương trình, nhiệm vụ đã thông qua tại Đại hội GHPGVN khóa VIII.

ANHD (2).JPG
HT.Thích Huệ Thông công bố quyết định chấp thuận Hiến chương sửa đổi lần VI 
của Ban Tôn giáo Chính phủ

ANHD (7).JPG
Đại diện các cơ quan trung ương tham dự

Đại diện Ban Thư ký HĐTS, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã thông qua Công văn chấp thuận Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI, chấp thuận nhân sự của HĐCM, HĐTS GHPGVN của Ban Tôn giáo Chính phủ; công bố Quyết định Ban hành Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần VI của Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Tại hội nghị, 13 Ban, Viện Trung ương cũng trình danh sách nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS (theo đó, chức danh Phó ban không quá 15, Ban Thường trực không qua 1/3 trong tổng số 97 vị), danh sách này sẽ trình Ban Tôn giáo Chính phủ trong thời gian tới.

ANHD (12).JPG
Ông Bùi Hữu Dược phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị lần I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, ông Vũ Chiến Thắng bày tỏ niềm vui khi GHPGVN đã hoàn thiện nhân sự 2 hội đồng: HĐCM, HĐTS GHPGVN; tổ chức hội nghị sớm để triển khai Nghị quyết Đại hội GHPGVN khóa VIII vào đời sống Tăng Ni, Phật tử; hướng dẫn các tỉnh thành tổ chức đại hội, giải quyết các vấn đề khó khăn của 2 tỉnh, thành chưa tổ chức đại hội. Ông cũng đánh giá cao GHPGVN có hướng dẫn cho Phật tử, đồng bào hướng đến cuộc sống an lành, bài trừ các hủ tục, truyền thống lệch chuẩn, xiển dương chánh pháp trong mùa Tết cổ truyền.

Dịp này, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị GHPGVN cần củng cố, kiện toàn bộ máy Giáo hội sau đại hội, đặc biệt nhân sự Ban, Viện Trung ương. Nhân sự đề nghị cơ cấu vào Ban, Viện phải hợp lý, tinh giản, chuyên sâu và hiệu quả; Giáo hội cần quan tâm chuẩn hóa nhân sự có năng lực, phẩm hạnh theo Hiến chương, thông tư hướng dẫn về cơ cấu nhân sự của HĐTS, cần tham khảo ý kiến Trưởng ban Trị sự Phật giáo địa phương. Ông cũng đề nghị GHPGVN chỉ đạo giải quyết các vấn đề khiếu kiện kéo dài, cần giải quyết dứt điểm những tồn đọng như vấn đề của Phật giáo tỉnh Phú Yên, Hải Phòng để tiến đến tổ chức đại hội.

Các vấn đề quan trọng về Tăng sự, đào tạo giáo dục Tăng tài, tăng cường hoằng pháp, phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo, công tác đối ngoại (đặc biệt Giáo hội cần quan tâm đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài, đối với các đoàn Phật giáo nước ngoài vào Việt Nam bằng nhiều kênh khác nhau, ông đề nghị Giáo hội cần quản lý chương trình hoạt động của họ, không để họ làm phân tán trong Phật tử, cuồng tín)… cũng được ông đề nghị Giáo hội đặc biệt quan tâm.

 ANHD (13).JPG
HT.Thích Thiện Pháp trình danh sách nhân sự của Ban Tăng sự T.Ư

ANHD (5).JPG
Chư tôn đức tham dự

ANHD (14).JPG
TT.Thích Thanh Quyết trình danh sách nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

ANHD (15).JPG
HT.Thích Bảo Nghiêm trình danh sách nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư

ANHD (11).JPG
Chư tôn đức tham dự

ANHD (17).JPG
HT.Thích Huệ Trí trình danh sách nhân sự Ban Pháp chế

ANHD (3).JPG
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường trực HĐTS

Chiều nay, Hội nghị lần thứ I Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tiếp tục trình danh sách nhân sự, sẽ thông qua thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản, thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2562, thông tư về lễ kỷ niệm lần thứ 55 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC