Hoạt động Phật sự › Tin tức
Hội nghị ban hoằng pháp GHPGVN TP Hà Nội
Sáng ngày 24-3-2018 (nhằm ngày 8/2/ năm Mậu Tuất) tại chùa Vạn Phúc – xã Phù Lỗ - huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội, Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị Hoằng pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tham dự hội nghị có TT. Thích Chiếu Tuệ - UVHĐTS
GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hà Nội; TT Thích Tâm Hoan - Ủy viên
HĐTS, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN. TP. Hà Nội; TT. Thích Tiến
Thông – Trưởng ban HDPT. GHPGVN TP. Hà Nội; TT. Thích Tâm Thuần – Phó ban
Ban Hoằng Pháp BTS GHPGVN. TP. Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Thành – UV Thường trực
HĐTS, Trưởng ban Đặc trách Ni giới BTS GHPGVN. TP. Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng,
Ni trong Ban Hoằng pháp – Ban HDPT Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội và hơn 800 Phật
tử đại diện hơn 30 đạo tràng trong địa bàn TP. Hà Nội về dự.
Về phía khách mời có ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng
vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tuấn Bình - Phó phòng PA88 Công
an TP. Hà Nội; Ông Trương Văn Nhung – Phó chủ tịch MTTQ huyện Sóc Sơn; Cư sỹ Diệu
Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan – UVHĐTS, Phó thư ký Ban HDPT TW; cùng đại biểu đại
diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Phù Lỗ sở tại.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nêu
rõ: Ban Hoằng pháp GHPGVN
TP. Hà Nội Từ khi thành lập đến nay đã từng
bước phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều thành quả Phật sự. Nhiều đạo tràng tu học và lớp giáo lý được mở ra nhằm đáp ứng
nhu cầu tu học ngày càng cao của Phật tử trên địa bàn thành phố với sự nỗ lực của
chư Tôn đức Tăng, ni giảng sư …Tuy nhiên việc Hoằng pháp vẫn chưa được chư vị
Tăng ni trụ trì các tự viện quan tâm đầu tư thích đáng, nhiều ngôi chùa vẫn chỉ
là nơi phục vụ tín ngưỡng cho người dân, người Phật tử chưa có cơ hội và môi
trường để tu học, từ đó dẫn đến tình trạng người Phật tử “mê đạo chứ không hiểu đạo".
Tại Hội nghị Hoằng pháp này, từ góc độ của những
người làm công tác Hoằng pháp, ban tổ chức đề xuât một số nội dung để chư Tôn
Thiền đức tham gia đóng góp thảo luận như:
- Vai trò và trách nhiệm của vị Trụ trì với sự nghiệp Hoằng pháp.
- Vai trò của Ngôi chùa đối với vấn đề đạo đức xã hội
- Kinh nghiệm hoàng pháp của chư vị Giảng sư
- Trách nhiệm của Chư Tôn đức lãnh đạo trong công tác Hoằng pháp của địa
phương sở tại.
- Định hướng xây dựng đạo tràng tu học tại các cơ sở tự viện.
- Người Phật tử tại gia với vấn đề hoằng pháp.
- Mối quan hệ giữa ban Hoàng pháp với các ban trong cơ cấu ban
nghành của GHPG Việt Nam.
Tiếp đến là những bài tham luận của chư tôn đức Tăng ni, quý
vị đại biểu và cư sỹ Phật tử xoay quanh các vấn đề mà Ban tổ chức đưa ra.
Cuối buổi Hội nghị, TT. Thích Tiến Thông đã đúc kết lại những
bài tham luận đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Hoằng pháp của Quý vị đại biểu
đã phát biểu.
Trước khi kết thúc hội nghị, Đại đức Thích Trí Thuần thay mặt
ban Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị.
Hội nghị kết thúc trong tình thần đoàn kết và tràn đầy niềm
hoan hỷ của chư Tôn đức và các quý vị đại biểu tham dự.
Tịnh Cường
CÁC BÀI VIẾT KHÁC