Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/12/2017 11:20 AM 
PG Hà Nội: Tổng kết sau Đại hội và Chuẩn y nhân sự các ban chuyên ngành
Sáng ngày 15/12/2017 (Tức ngày 28/10 Đinh Dậu), Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Hà Nội lần thứ VIII Nhiệm kỳ (2017-2022) tổ chức Hội nghị Tổng kết và chuẩn y nhân sự các ban chuyên ngành tại Trung tâm Văn Hóa quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Tham dự và chứng minh hội nghị có HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó CT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; Chư tôn đức Phó BTS  GHPGVN Tp. Hà Nội: HT.Thích Thanh Chinh; HT Thích Thanh Nhã; TT.Thích Minh Hiền; TT.Thích Minh Tuấn; TT.Thích chiếu Tạng - cùng chư tôn đức TT GHPGVN Tp. Hà Nội cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Lê Văn Cửu – Phó Giám đốc sở nội vụ, trưởng Ban tôn giáo Tp. Hà Nội; Ông Nguyễn Khắc Hải, phó Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó CT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội đã tán thán công đức của Chư tôn đức tăng, ni, phật tử trong tổ chức Công tác hậu cần vận chuyển tai các khách sạn của Ban tổ chức được đảm bảo; lễ tân đón tiếp các phái đoàn chu đáo, trang nghiêm; công tác hậu cần quà tặng rất chu đáo, công tác trang trí trang nghiêm, hài hòa, nỗ lực đóng góp một phần thành công cho Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp, Hà Nội lần thứ VIII Nhiệm kỳ (2017-2022) đã diễn ra thành tựu viên mãn.

Tại hội nghị, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT Thích Thanh Chính, HT Thích Thanh Nhã đã tặng hoa chúc mừng và quyết định kiện tòan, chuẩn y nhân sự cho Chư tôn đức Tăng, Ni được HĐTS GHPGVN suy cử tại nhiệm kỳ VIII, và các ban chuyên ngành của GHPGVN Tp. Hà Nội...

Ông Lê Văn Cửu - phó giám đốc sở nội vụ, trưởng ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội phát biểu đánh gía cao Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017-2022) là một thành công lớn trong hoạt động của tôn giáo, khẳng định tự do tôn giáo, khẳng định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Ông cũng mong kiện toàn các Ban Ngành tăng cường các hoạt động hành chính đạo; chọn những phương hướng hoạt động mũi nhọn khẳng định hiệu quả hoạt động của GHPGVN. Thành phố Hà Nội.

HT Thích Thanh Chính thay mặt BTS GHPGVN Tp. Hà Nội lên bế mạc hội nghị phát biểu: gửi lời cảm ơn với sự quan tâm sát sao, nhiệt tình của Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, UB MTTQ VN, Ban Dân vận, Công An Thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đại hội thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân Thủ Đô.






















Hoàng Tuấn

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC