Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 15/12/2017 09:33 AM 
Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh tổ chức lễ Đại lễ cầu siêu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại lễ Cầu siêu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Sáng ngày 9, 10/12/2017. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh linh Liệt sĩ đồng bào tử nạn, nạn nhân chiến tranh qua các thời kỳ lịch sử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thôn kéo Kham, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự và chứng minh đại lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN - Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương; Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN - Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung Ương - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN - Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung Ương; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN - Tổng Thư ký HĐTS - Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung Ương; Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS - Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Chư tôn đức Tăng ni trong và ngoài tỉnh; hàng trăm tín đồ Phật tử và đông đảo bà con nhân dân địa phương và thập phương cũng về dự lễ.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là cửa khẩu quốc tế của Việt Nam nằm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, điểm nối tuyến đường cao tốc Nam Ninh - Hà Nội, là cầu nối quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thời phong kiến từng được gọi bằng các tên Lăng Quan, Đại Nam Quan, Giới Thủ Quan, Nam Quan. Năm 1953, cửa khẩu được đổi tên thành Mục Nam Quan. Đến năm 1965 thì đổi thành Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị như ngày nay. Được biết nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc chiến chống giặc ngoại xâm oai hùng của cha ông qua nhiều thế hệ, có rất nhiều ng­ười ngã xuống vì chiến tranh làm cho âm khí nơi đây vô cùng u uất khi những linh hồn oan khuất chưa được siêu thoát. Đại lễ cầu siêu với mục đích đem ánh sáng trí tuệ tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Phật, hóa giải oan khiên để cho các vong linh được siêu thoát và cầu nguyện cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.
 
Tại lễ cầu siêu Chư tôn đức đã tụng kinh Địa Tạng; Từ Bi Thủy Sám Pháp; tổ chức trai đàn chẩn tế để siêu độ cho các vong linh.

Sau đây là một số hình ảnh:


























































 
Hương Giang
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC