Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/11/2017 18:54 PM 
Quảng Ninh: Lễ Thượng Lương cung Trúc Lâm Yên Tử
Sáng ngày 26/11/2017 nhằm ngày 9/10/ Đinh Dậu, Ban Trị sự (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ Thượng Lương cung Trúc Lâm Yên Tử, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022 thành công.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN; Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN; Hòa Thượng Thích Quảng Tùng  – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN; Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Tổng thư ký GHPGVN cùng đông đảo Tăng, Ni, trụ trì các chùa, tự viện tỉnh Quảng Ninh về tham dự.
Về phía chính quyền có: Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng Tướng Trần Đơn –  ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Bà Lê Thị Kim Cúc - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ninh; Ông Trần Tiến Dũng – phó Giám Đốc sở Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Ninh; Ông Trần Anh Tú – chủ tịch UBND TP. Uông Bí cùng các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Ninh, TP. Uông Bí, mạnh thường quân và nhân dân, tín đồ Phật tử về tham dự.
Với quy mô 15,81 ha, tổng mức đầu tư 948 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa từ các Tăng Ni, Phật tử và các doanh nghiệp. Dự án gồm các hạng mục chính: Khu Trung tâm lễ hội, Quảng trường sân lễ hội, khu đón tiếp, khu Tuệ Tĩnh đường, khu trưng bày triển lãm, khu cơ quan quản lý, khu dịch vụ, khu hội nghị hội thảo. Riêng Cung Trúc Lâm Yên Tử được xây dựng với diện tích lớn nhất 6.300m2 với độ cao 25m so với mặt bằng dự án. Tổng kinh phí xây dựng Cung Trúc Lâm Yên Tử là trên 200 tỷ đồng, từ nguồn huy động xã hội hóa của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Thanh Quyết nhấn mạnh, đây là công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn là nơi giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi tổ chức Hội nghị, hội thảo giới thiệu về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với những giá trị bất hủ về văn chương, con đường hành đạo của Tam Tổ Trúc Lâm từ Đông Yên Tử sang Tây Yên Tử. Công trình là điểm nhấn của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt của Yên Tử. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2018, đúng vào dịp Kỷ niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
Nhân dịp này Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận sự đóng góp lớn lao của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, đây là nơi hội tụ văn hoá dân tộc, phải xây dựng nơi đây thành trung tâm Phật giáo của cả nước, để Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam.
Tại buổi lễ Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN đã ban đạo từ cho buổi lễ. Hòa Thượng đã chia sẻ về sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2020 với chủ đề 8 chữ vàng "trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển" trong đó trí tuệ và kỷ cương là định luật muôn thuở Phật giáo trong giáo luật tam tạng và đức Phật đã dạy cũng như kỷ cương của loài người và trí tuệ của con người, chúng ta trước sự hội nhập của đất nước như đã thấy sự thành công tốt đẹp vẻ vang rạng rỡ Thế Giới là hội nghị APEC. Phật giáo cũng nằm trong dòng chảy của dân tộc mà Đại hội Phật giáo VN lần này thành công trong 3 mặt: tổ chức, nội dung, nhân sự, đúng như ý nghĩa của 8 chữ vàng "Trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển" trong Đại hội vừa qua. Đặc biệt trong ngày Thượng Lương cung Trúc Lâm Yên Tử lần này, Hòa thượng hy vọng sau này các sự kiện lớn của Giáo Hội sẽ đưa về đây. Và nó mang đầy đủ 2 ý nghĩa, thứ 1 về mặt truyền thống về với Phật với tổ về với quê cha đất tổ về với chính nhà mình, thứ 2 là công trình của Phật giáo của nhân dân làm nên. Hòa thượng cũng mong công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2018, đúng vào dịp Kỷ niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
Kết thúc buổi lễ chư tôn đức cùng các vị quan khách làm lễ niêm hương bạch Phật, bạch Tổ và thực hiện nghi lễ cất nóc và tiến hành động thổ xây dựng Tam bảo điện, là một hạng mục thuộc công trình Cung Trúc Lâm Yên Tử.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thượng toạ Thích Thanh Quyết- Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN – Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh phát biểu

Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN ban đạo từ


Tịnh Cường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC