Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 19/11/2017 22:08 PM 
HĐCM, HĐTS Họp rà soát lại công tác tổ chức Đại hội PG toàn quốc
Vào chiều ngày 19-11-2017, tại hội Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, ban Tổ chức Đại hội và 02 Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã tổ chức phiên họp để rà soát lại công tác và nội dung, chương trình Đại hội.

Mở đầu hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch GHPGVN đã có lời phát biểu khai mạc nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị nhằm rà soát lại lần cuối cùng công tác tổ chức đại hội.

Thay mặt Hội đồng Trị sự, TT. Thích Đức Thiện - Tổng thư ký BTS GHPGVN đã báo cáo các công tác chuẩn bị cho đại hội như đón tiếp quan khách, sắp xếp khách sạn, ẩm thực, xe đưa đón đoàn, trang trí trong và ngoài hội trường, sắp xếp chỗ ngồi, triển lãm, ca nhạc mừng đại hội. Tiếp đó, Thượng tọa cũng đã thông qua chương trình và nội dung đại hội.


HT. Thích Thiện Pháp - Trưởng Ban Tăng sự Trung ương trình và xin biểu quyết thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Hòa thượng, Ni sư, Ni trưởng.

Sau đó, TT. Thích Đức Thiện đã trình Đề án nhân sự Đại hội VIII. Theo Đề án nhân sự Đại hội VIII, số lượng dự kiến Hội đồng Trị sự là 270 uỷ viên, trong đó có 225 uỷ viên chính thức, 45 uỷ viên dự khuyết, tăng lên do các tỉnh thành phía bắc thành lập Ban Trị sự và cơ cấu chư tôn đức phụ trách Hội Phật tử các nước…Theo đó, nhân sự Hội đồng Trị sự phải đủ uy tín, năng lực để đáp ứng nhu cầu Phật sự được giao, không gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, đúng theo độ tuổi quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Hội đồng Trị sự không quá 80 tuổi….

Tại hội nghị, TT. Thích Thiện Thông thay mặt ban Nội dung Đại hội đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI.

Kết thúc hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn đã đúc kết lại các phần làm việc trong buổi chiều ngày hôm nay.


Theo chương trình, sáng mai, ngày 20/11/2017, toàn thể đại biểu sẽ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ Bắc Sơn, sau đó sẽ cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu Phật sự của GHPGVN tại khu vực triển lãm Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô.

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21 – 22/11/2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1250 đại biểu với chủ đề Đại hội “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”.

Cổng chào tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô

HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc.

TT. Thích Trí Chơn điều phối chương trình.

TT. Thích Đức Thiện báo cáo công tác tổ chức Đại hội.

HT. Thích Thiện Pháp - Trưởng Ban Tăng sự Trung ương thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm

HT. Thích Trí Quảng biểu quyết thông qua danh sách Tấn phong Giáo phẩm.

TT. Thích Đức Thiện thông qua đề án cơ cấu nhân sự Đại hội VIII

TT. Thích Thiện Thống báo cáo đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI.

HT. Thích Thiện Nhơn đúc kết hội nghị.

Công tác trang trí chào mừng Đại hội VIII

Ngộ Dũng - Ngộ Hạnh

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC