Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 10/10/2017 11:11 AM 
Hà Nội: Lễ khai trương Tuệ Tĩnh Đường tại chùa Vạn Phúc
Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 20 tháng 08 năm Đinh Dậu, tại chùa Vạn Phúc – thôn Đoài – xã Phủ Lỗ - huyện Sóc Sơn – HN đã trang trọng tổ chức lễ khai trương Tuệ Tĩnh Đường Vạn Phúc và hội nghị sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm và phương hướng công tác hội 3 tháng cuối năm 2017 của Hội Đông Y thành phố Hà Nội.
Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ủy viên thường trực HĐCM TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Phó trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh - Ủy viên BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Về phía chính quyền có: Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban tôn giáo dân tộc Ủy ban TW Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; Thầy thuốc nhân dân bác sĩ Trần Văn Bằng – Chủ tịch TW Hội Đông Y Việt Nam; Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Vũ Khánh – Cục trưởng cục quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y Tế; Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Trọng – nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế; Bà Lê Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền – Thành ủy viên, giám đốc Sở y tế Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Dung – Phó giám đốc Sở y tế thành phố Hà Nội; Ông Lê Văn Cửu – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh – Chủ tịch Ủy ban hòa bình thành phố Hà Nội; Ông Hà Quang Huy – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó trưởng phòng PA 88 công an thành phố Hà Nội cùng quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, quý vị lãnh đạo, chuyên viên đại diện cục quản lý y dược cổ truyền Bộ y tế, TW Hội Đông Y VN, quý vị đại diện cho 23 đơn vị cục thi đua số 18 thành phố Hà Nội và sự tham dự của đại diện Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Với tinh thần “Từ bi cứu khổ” của Đạo Phật và sự ấp ủ khi còn là một học Tăng tại miền Nam cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Hội Đông y thành phố Hà Nội, Hội Đông y huyện Sóc Sơn và tấm lòng hảo tâm của đồng bào nhân dân, Phật tử thập phương, chư Tăng chùa Vạn Phúc đã quyết tâm xây dựng cơ sở Tuệ Tĩnh Đường nhằm khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và nhân dân Phật tử trong và ngoài địa phương bằng phương pháp chữa trị Y học cổ truyền dân tộc.
Tuệ Tĩnh Đường Vạn Phúc là tên gọi nhằm tôn vinh, ghi nhớ công lao của Thiền sư Tuệ Tĩnh – Người đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng nền móng Y học nước nhà với truyền thống chữa bệnh bằng thuốc nam, theo phương châm “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”. 
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, góp phần vào việc chăm lo sức khỏe cộng đồng, nhất là tâm nguyện “Vừa chữa thân bệnh và chữa tâm bệnh”, chư Tăng chùa Vạn Phúc kết hợp với Hội Đông y thành phố Hà Nội quyết định xây dựng Tuệ Tĩnh Đường 3 tầng trong khuôn viên Chùa để làm cơ sở khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Phật tử tại địa phương và các vùng lân cận với tổng diện tích mặt bằng trên 550m2, kinh phí gần 4 tỷ đồng. Đây là sự tiếp nối của hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện tới các đối tượng chính sách, đồng bảo nghèo ở vùng sâu vùng xa mà chùa đã thực hiện trong nhiều năm qua nhằm mục đích:
-Tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp Y học cổ truyền dân tộc.
-Khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và nhân dân Phật tử khi có nhu cầu.
-Tuyên truyền tinh thần của Thiền sư Tuệ Tĩnh theo phương châm “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”, khuyến khích Tăng Ni, Phật tử trồng thuốc nam ở gia đình, quanh chùa vừa làm cảnh vừa làm thuốc và thu trữ thuốc theo thời vụ để có sẵn thuốc chữa bệnh kịp thời.

 
Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ

 
 

 
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng công trình Tuệ Tĩnh Đường của chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành TW và địa phương

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ báo cáo công tác xây dựng Tuệ Tĩnh Đường Vạn Phúc

 
 
 
 
 
 
 
 

Tại buổi lễ, lương y Cao Thế Hải – Phó chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng tấm gương người tốt việc tốt và các công tác thiện nguyện của Thành phố Hà Nội và của Hội. Ông Nguyễn Hồng Siêm – Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội đã lên trao tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân xuất sắc.

   
 
 
 
 
 
 
 
Ông Phạm Hinh đại diện cho Hội đông y Việt Nam phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Bùi Hữu Dược đã bày tỏ niềm vui mừng trước công trình Tuệ Tĩnh Đường Vạn Phúc. Ông chia sẻ “Việc tổ chức khai trương Tuệ Tĩnh Đường là một việc làm hết sức ý nghĩa trong đời sống hiện nay. Vừa thể hiện tinh thần từ bi của Phật giáo nhưng vừa thể hiện truyền thống hết sức quý báu của Phật giáo bởi làm Tuệ Tĩnh Đường giúp cho con người khỏe mạnh. Gần 3000 năm trước, Đức Phật đã được nhân loại tôn vinh là Đại Y Vương – vua của Thầy thuốc trên thế giới này, người chữa bệnh giỏi nhất trên thế giới này. Đức Phật chữa bệnh cho con người từ gốc, khi con người không còn tâm Tham, chẳng còn lòng Si và không còn sự mê mờ thì trí tuệ được phát huy, các giá trị tích cực của đời sống con người được hiển lộ và khi đó con người tránh khỏi các bệnh tật. Sự vĩ đại đó ngày nay khắp thế giới đang tôn vinh và chính ngành y cũng đang tôn vinh”. 
Hơn nữa, ông đã nhắc lại cho đại chúng về những tấm gương các Bậc Đại sư khi xưa của Phật giáo Việt Nam từ thời Đinh – Lê – Lý – Trần kết hợp giữa việc chữa bệnh thân và bệnh tâm cho con người. Đặc biệt, Thượng tọa trụ trì chùa Vạn Phúc Thích Chiếu Tuệ còn là đệ tử của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – trụ trì ngôi chùa Lý Quốc Sư, thờ Đức Quốc Sư Minh Không – cũng là một vị lương y thời Lý. Do vậy, giữa thầy trò đã có một sự giao cảm, việc mở ra ngôi Tuệ Tĩnh Đường chính là theo gương Đức Phật, chư vị Tổ sư, chữa cả bệnh thân và tâm cho con người, góp phần giáo dục ý thức của con người xây dựng môi trường sống từ môi trường tự nhiên đến môi trường đạo đức văn hóa, triển khai giáo dục mọi người biết nêu gương tiền nhân lấy cây thuốc nam chữa bệnh cho người Việt. 
Ông mong rằng mô hình này ngày càng được phát triển nhân rộng hơn nữa trên các chùa, tự viện trên toàn quốc gia, để góp phần nâng cao đời sống cả về sức khỏe và tâm linh cho con người, xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, hạnh phúc.

 

Nhân dịp này, bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm – Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội và Dược sĩ Nguyễn Anh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm Đông dược 5 đã ký kết kế hoạch phối hợp giữa Hội Đông y với Công ty Cổ phần dược phẩm Đông dược 5 trong công tác từ thiện.

 
 
 

Sau khi thông qua nghị quyết, chư tôn đức chứng minh và quý quan khách đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tuệ Tĩnh Đường, niêm hương tại gian thờ Thiền sư Tuệ Tĩnh, khép lại buổi lễ viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC