Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 10/10/2017 10:27 AM 
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Loa 2017
Vào lúc 08h30, ngày 09/10/2017 (20/08 Đinh Dậu), tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (xã An Phước - huyện Long Thành) đã trọng thễ diễn ra lễ khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Loa do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức, tổ chức từ ngày 08 - 12/10/2017 (19 - 23/08 Đinh Dậu).

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM;  HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng Pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN TP Hà Nội; HT.Thích Huệ Thông - Ủy viên thư ký GHPGVN; HT.Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự TW.GHPGVN; HT.Thích Thiện Đạo - Cố vấn BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Nai. HT.Thích Nhật Quang - Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Bửu Chánh - Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng Chư tôn đức BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Nai. Chư tôn đức Phân ban Ni giới TW.

Chư tôn đức quang lâm giới trường

Đại diện chính quyền có: Ông Trần Tấn Hùng - Phó ban tôn giáo Chính phủ; Thiếu tướng: Huỳnh Đức Hạnh - Cục an ninh Tây Nam Bộ; Ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh; Ông Nguyễn Văn Khang - Phó Ban Dân vận tỉnh; Ông Lý Quang Dũng - Phó Giám đốc Công An tỉnh. UBMTTQ tỉnh. TP.Biên Hòa. Huyện Long Thành. 

Với mục đích đào tạo lớp kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Đạo Pháp trường tồn tại thế gian, hầu làm cho tốt Đạo đẹp đời, đem lại lợi lạc cho chúng sinh, vì vậy công tác khai đàn truyền Giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của GHPGVN nói chung, tỉnh hội PG Đồng Nai nói riêng. Bởi vì, Giới Luật là thọ mạng của Phật Pháp, Giới Luật còn Đạo pháp trường tồn!

Đại giới đàn Pháp Loa năm 2017, là giới đàn mang tước hiệu cao qúy của bậc Cao Tăng Nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam. Thiền phái Trúc Lâm là một Thiền phái có từ thời nhà Trần, do nhà vua Trần Nhân Tông sáng lập năm 1299, hiện nay gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm là các Thiền viện do Đại lão Hòa Thượng Thiền sư thượng Thanh hạ Từ phục hưng và góp phần thăng hoa cho Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống xã hội hiện tại, trong đó có Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Đại giới đàn Pháp Loa có 2636 giới tử tham dự, Sadi: 494 vị - Tỳ kheo: 493 vị - Sadi Ni: 627 vị - Thức xoa ma na: 516 vị - Tỳ kheo Ni: 506 vị. Lễ khai mạc tái khai đàn giới giúp cho chư Tăng Ni hậu học được truyền trao Giới pháp để có cơ sở tu hành trở nên những bậc Chân tu thạc đức và Thiền gia Chân Chính.


Phát biểu khai mạc, HT.Thích Nhật Quang (Đàn chủ giới đàn) nhấn mạnh: 

“Trước khi cầu thọ Giới Pháp, giới tử hãy phát tâm Bồ Đề, lập nguyện rộng lớn! 

Từ khi Đạo Phật có mặt tại thế gian, tam bảo hiện hữu nơi đời, hình ảnh Đức Thế Tôn và Chư Thánh đệ tử vân du khắp mọi nẻo đường đem ánh sáng đến cho muôn loài, cứu khổ ban vui vô lượng chúng sinh, từ đó sự có mặt của tam bảo là vô cùng qúy báu đối với nhân loại. 

Bậc tam bảo Giới Đức tinh nghiêm, xuất hiện nơi đời thì ma ngoại giảm thiểu, thế gian bớt khổ thêm vui, thọ mạng Phật pháp ngày càng trường cửu. Vâng theo di huấn của Đức Phật, kế thừa sự nghiệp của liệt vị Tổ sư, tiếp nối Phật sự của chư tôn lãnh đạo tiền bối tỉnh nhà, BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Nai NK.VIII, phối hợp cùng ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm, căn cứ công văn 385QĐHĐTS ngày 10/07/2017 của HĐTS.GHPGVN và công văn số 497 BTG ngày 24/07/2017 của sở Nội vụ BTG tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đại giới đàn Pháp Loa.PL:2561-DL.2017.


BTS đã tiến hành kiến lập tái khai tam đàn giới thể, mở ra con đường tam vô lậu học đưa Tăng Ni bước lên thềm thang Giác Ngộ Giải Thoát. Chư tôn thiền đức lãnh đạo giáo hội tỉnh, kiền thỉnh tôn hiệu thiền sư Pháp Loa định danh cho ĐGĐ. Ngài là đệ nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người nối Tông phong, kế thừa và phát huy dòng Thiền nước Việt, đem ánh sáng Phật Pháp phổ nhuận khắp nhân gian, với công đức và nhân duyên nói giáo rộng khắp, Thiền sư Pháp Loa nghiễm nhiêm trở thành linh hồn cuả Thiền phái Trúc Lâm kể từ sau khi Tổ giao phó trọng trách Truyền Đăng Tục Diệm. 


Ngài là một vị Tổ sư, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của GHPGVN, Trí Đức Tâm Đức Hạnh Đức vẹn toàn, gương hạnh của chư Tổ tiền bối nhắc nhở chúng ta lấy Giới Đức làm tu hành, tu hành thắp sáng Trí Tuệ, soi tỏ nguồn Tâm, từ đó đem ánh sáng Phật Tổ soi khắp muôn nơi, giúp cho mọi người thoát khỏi mê đồ. Hơn nửa thế kỷ qua, nương nhờ sự giáo dưỡng của Đại lão Hòa Thượng trưởng Thiền sư thượng Thanh hạ Từ, Tăng ni Phật tử hàng môn của Ngài, từng bước được nuôi dưỡng giới thân tuệ mạng và tiến tu trong niềm tin kiên cố, thành kính tưởng niệm công đức cao dầy của bậc Ân Sư!”.

Sau phát biểu khai mạc, TT.Thích Lệ Trang - Ni sư Thích Nữ Như Dung cung an chức sự, tuyên bảng thập Sư. 

Đại giới đàn Pháp Loa có 2636 giới tử tham dự_. Sadi - 494 vị. Tỳ kheo - 493 vị. Sadi Ni - 627 vị. Thức xoa ma na - 516 vị. Tỳ kheo Ni - 506 vị

HT.Thích Giác Quang_ thông tri chương trình khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Loa

HT.Thích Nhật Quang phát biểu khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Loa

TT.Thích Huệ Khai tuyên đọc công văn của HĐTS

TT.Thích Huệ Sanh đọc công văn của UBND tỉnh


Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC