Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 25/09/2017 14:11 PM 
Hà Tĩnh: Lễ rước rước kim thân tôn tượng Phật về TT Văn hóa Phật giáo
Nằm trong chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong ngày 23/9/2017 (4/8 /Đinh Dậu) đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội.
Tại chùa Cảm Sơn – Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) Chư tôn đức và đông đảo Phật tử vân tập về đây tổ chức lễ rước tôn tượng Phật về Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, xã Hổ Độ, huyện Lộc Hà.
Trước khi cung thỉnh tôn tượng, TT. Thích Chiếu Tuệ, Phó ban tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần III cùng Chư tôn đức thực hiện các nghi thức niêm hương bạch Phật cung thỉnh kim thân tôn tượng Đức Phật được tôn trí tại chánh điện chùa Cảm Sơn.

 

Đoàn rước trang nghiêm dẫn đầu với cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, xe hoa cung thỉnh kim thân Đức Phật bắt đầu khởi hành theo lộ trình, từ tổ đình Cảm Sơn hướng đến Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, xã Hổ Độ, huyện Lộc Hà.
Lễ rước kim thân Đức Phật từ tổ đình về Trung tâm Văn hóa – nơi thường xuyên sẽ diễn ra các hoạt động về văn hóa, hoằng pháp như thể hiện một sự tiếp nối truyền thừa phát triển cho các hoạt động hoằng pháp trong tương lai, mà mở đầu là Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 
 
 
Đoàn xe hoa qua tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sau khi an trí kim thân tôn tượng Phật tại chánh điện, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ cùng Chư tôn đức, Phật tử tụng kinh Dược Sư cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho đại hội được thành công viên mãn.

 
Về đến Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh

 
 
Chư tôn đức cùng Phật tử tụng kinh Dược Sư 
 
 

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ III,cũng trong sáng ngày 23/9 (4-8-Đinh Dậu),  tại chùa Hữu Lạc, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Chư tôn đức HĐTS T.Ư GHPGVN do HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; TT.Thích Đức Thiện - Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN dẫn đầu cùng các nhà doanh nghiệp Hoa Sen Vàng, các nhà hảo tâm đã có chuyến thăm và trao quà cứu trợ tới người dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 vừa qua tại địa phương.

 
 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao quà động viên bà con bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua

Đoàn đã tới thăm và tặng quà cho bà con nông dân thuộc 4 xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh là Kỳ Bắc, Kỳ Phú, Kỳ Nam và Kỳ Ninh. Tại mỗi nơi đến, HT. Thích Bảo Nghiêm có lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ với những thiệt hại, mất mát về con người và tài sản mà bà con nơi đây phải gánh chịu trong cơn bão số 10 vừa qua. Hòa thượng động viên bà con cố gắng nỗ lực khắc phục, vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

 
 

Tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Nam, với sự phát tâm tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng, đoàn đã trao tặng 300 suất quà cho bà con xã Kỳ Bắc và 250 suất quà cho bà con xã Kỳ Nam.

 
 

Mỗi suất trị giá 500k đồng gồm 10 kg gạo ngon, 1 thùng mỳ và 300k đồng tiền mặt. Tại 2 xã còn lại là Kỳ Phú và Kỳ Ninh, với sự đóng góp của cựu Tăng Ni sinh khóa 1 trường Phật học Cơ bản Tp.HCM, đoàn cũng trao tặng 550 suất quà, mỗi suất trị giá 500k đồng gồm 10 kg gạo, 1 thùng kỳ, các nhu yếu phẩm đường, dầu ăn, nước tương và 200k đồng tiền mặt. Tổng giá trị của chuyến đi từ thiện là 550 triệu đồng.
Chiều cùng ngày 23/9 (4-8-Đinh Dậu), cũng tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III.

 

Tham dự phiên trù bị có: HT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN chứng minh và chỉ đạo đại hội. Chủ tọa đoàn có: HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; TT.Thích Chiếu Tuệ - UV HĐTS, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ.Thích Viên Như - UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ.Thích Quảng Nguyên - Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ.Thích Hạnh Nhẫn - Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ.Thích Chánh Thành – Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ.Thích Tâm Quang – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ.Thích Chúc Cường – Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; cư sĩ Trần Xuân Thanh - Phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

 
 
 

Chư tôn đức Tăng ni trong BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương, BTS Phật giáo các tỉnh, thành, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các chùa, cùng đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh cùng về tham dự.

 
 

Trước khi bước vào phiên họp trù bị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm niêm hương bạch Phật, yết Tổ cầu nguyện cho Đại hội được thành tựu viên mãn.

 
 
 

Tại phiên họp: Thông qua Quy chế Đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017) – Chương trình công tác nhiệm kỳ III (2017 – 2022), tham luận của các Ban và các quận huyện thị, v.v..
Ban Tổ chức Đại hội đã thông qua chương trình dự kiến làm việc của Đại hội trong 2 ngày, thông qua danh sách suy tôn Ban Chứng minh, suy cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký – Kiểm soát Đại hội.

Ban Văn hóa Thông tin GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC