Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 06/08/2017 14:17 PM 
Ngày tu an lạc tháng sáu nhuận năm Đinh Dậu
Ngày 05 tháng 08 năm 2017, nhằm ngày 14 tháng 6 nhuận năm Đinh Dậu, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.
Đúng 7h30' sáng, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã làm lễ niêm hương bạch Phật và đăng đàn truyền giới cho hành giả tu tập Bát Quan Trai giới trong ngày hôm nay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó, đại chúng đã lắng lòng thanh tịnh đón nhận thời pháp thoại ý nghĩa với chủ đề "Kinh Pháp Hoa qua con mắt người tu thiền" (phần II) do Đại đức Thích Pháp Minh - Ủy viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bắc Giang thuyết giảng. 
Trong tháng 9 năm Bính Thân vừa qua, Đại đức giảng sư đã chia sẻ với quý Phật tử trong ngày tu an lạc tại chùa Bằng về phẩm thứ nhất đó là phẩm tựa để quý Phật tử thấy được giá trị của bộ Kinh Pháp Hoa. Phẩm tựa rất quan trọng, ở chỗ chỉ cho chúng ta biết được bước đường nhập môn Pháp Hoa. Không những thế, còn nắm được cương lĩnh ý nghĩa, cũng như chỉ rõ cho chúng ta biết tại sao Đức Phật lại thuyết ra Kinh Pháp Hoa.
Lần này, Đại đức giảng sư tiếp tục giảng giải cho đại chúng hiểu về phẩm tiếp theo là phẩm phương tiện. Đây có thể nói rằng là phẩm quan trọng trong bộ kinh này. Bước chân vào trong bổn môn Pháp Hoa, phẩm phương tiện nói rõ đầy đủ 4 yếu tố Khai Thị Ngộ Nhập. Đại đức đã giảng giải rõ cho đại chúng hiểu rõ về 4 yếu tố đó. Qua đó mong rằng mỗi hành giả tu tập hãy hiểu rõ sâu xa từng lớp nghĩa của bộ kinh Pháp Hoa nói riêng cũng như những lời Đức Phật dạy nói chung, tinh tiến tu tập chuyển hóa thân tâm, ngõ hầu xây dựng một cuộc sống bình an, hạnh phúc ngay trong đời hiện tại.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiếp theo, toàn thể đại chúng cùng tụng thời Kinh Bổn Môn cầu mong quốc thái dân an.
Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức Cúng Quá Đường, dùng cơm trong chính niệm tỉnh thức.

 
 
 

Đầu giờ chiều, dưới sự chủ lễ của Đại đức Thích Quảng Tín, đại chúng cùng tụng thời Kinh Dược Sư khép lại ngày tu bát quan trai tháng sáu nhuận năm Đinh Dậu tràn đầy niềm hỷ lạc.

 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC