Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/07/2017 10:01 AM 
Lễ rước chân linh các anh hùng liệt sỹ về di tích lịch sử văn hóa quốc gia 27/7
Sáng ngày 25/7/2017 (3/6/AL) chân linh các anh hùng liệt sĩ đã được long trọng rước từ Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội về Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia 27/7, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên – nơi vào ngày 27/7/1947, đã diễn ta cuộc mít tinh công bố Thư Chủ tich Hồ Chí Minh gửi thương binh, bệnh binh toàn quốc, chính thức đánh dấu sự ra đời của Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với T.Ư GHPGVN, BTS GHPGVN các tỉnh thành, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Hành trình 70 năm tri ân - hội tụ”.

Từ nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu), Gạc Ma (Cam Lâm, Khánh Hòa), Lạng Sơn, Vị Xuyên (Hà Giang), về Đài liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội Sáng ngày 25/7/2017 (3/6/AL) chân linh các anh hùng liệt sĩ  đã được long trọng từ Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội về Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia 27/7, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên – nơi vào ngày 27/7/1947, đã diễn ta cuộc mít tinh công bố Thư Chủ tich Hồ Chí Minh gửi thương binh, bệnh binh toàn quốc, chính thức đánh dấu sự ra đời của Ngày Thương binh – Liệt sĩ.




Tham dự lễ  rước chân linh các anh hùng liệt sĩ tại Đài liệt sĩ Bắc Sơn về phía GHPGVN có HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức TT HĐTS GHPGVN: HT.Thích Thanh Nhiễu; HT.Thích Thiện Pháp; Chư tôn đức Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Bảo Nghiêm; HT.Thích Gia Quang; HT Thích Quảng Tùng; TT Thích Thanh Quyết, TT.Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN gần 300 tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam cùng về tham dự.

Về phía lãnh đạo trung ương có đại diện Bộ quốc phòng; Bộ lao động thương bình xã hội, Bộ tư lệnh ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh hội di sản văn hóa Việt Nam,Huyện ủy UBND huyện Đại Từ Đảng ủy UBND UBMTT Thị trấn Hùng Sơn và hơn 500 hội viên hôi Hội di sản văn hóa Việt Nam cùng đông đảo tín đồ nhân dân phật tử địa phương cùng về tham dự.



Tại buổi lễ PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư kí Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức “Hành trình 70 năm Tri ân – Hội tụ” đã đọc lời tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng nệm Bắc sơn và khu di tích di tích lịch sử văn hóa quốc gia 27/7 nguyện suốt đời nghi ân

“Nhân dân ta vô cùng tự hào và mãi mãi biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, máu đào của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, máu xương các liệt sỹ hòa trong lòng đất mẹ Việt Nam. Còn nhiều liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, danh tính, “Hành trình 70 năm Tri ân – Hội tụ” với mục đích ý nghĩa nhân văn là tri ân và hội tụ chân linh hương hồn các anh hùng liệt sỹ với thủ đô Hà Nội và thủ đô kháng chiến – nơi đã khởi nguồn phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chương trình gồm 3 nội dung chính, có quan hệ mật thiết với nhau: Tổ chức lễ rước chân linh các anh hùng liệt sĩ; Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Tri ân, tặng quà cho các đối tượng chính sách. 

 Được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, Ban Tổ chức đã tặng 213 suất quà, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho các đối tượng chính sách: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ ở Phú Quốc, Côn Đảo, Gạc Ma, Điện Biên, Vị Xuyên, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Quân chủng Hải quân.






















































Phúc Thịnh - Cẩm Vân
 
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC