Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 15/07/2017 08:42 AM 
TP.HCM: Trọng thể khánh thành Pháp Viện Minh Đăng Quang
Sáng ngày 13/7/2017 (nhằm 20 tháng 6 Đinh Dậu), Hệ phái Khất sĩ – thành viên sáng lập GHPGVN đã long trọng cắt băng Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP. HCM) và lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM, Trưởng BTS PG TP.HCM; chư Tôn đức HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Thiện Pháp: Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Bảo Nghiêm,  HT. Thích Thiện Tánh, TT. Thích Thanh Quyết: Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, chư Tôn đức HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo 13 Ban Viện Trung ương, chư Tôn đức lãnh đạo BTS PG các tỉnh thành đã hoan hỷ quang lâm về chứng minh Đại lễ.

Quang cảnh Đại lễ Khánh thành

Chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ có: HT. Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng BTC; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn Tăng, Ni thuộc HPKS cùng đông đảo tín đồ HPKS đồng về dâng hoa chúc mừng đại lễ.

Đại lễ Khánh thành cũng hân hạnh được đón tiếp: Ông Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCNVN; Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an; Ông Lê Thanh Hải -  Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí Thư Thành ủy TP. HCM; Thiếu tướng Trần Quốc Liêm -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an; Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMTTQVN TP. HCM; Ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các cấp Đảng, Chính quyền và Đoàn thể Trung ương, địa phương đồng về tặng hoa chúc mừng đại lễ.

TT. Thích Trí Chơn điều hành chương trình đại lễ khánh thành Pháp Viện Minh Đăng Quang 

Trong lời phát biểu khai mạc lễ khánh thành, Hòa thượng Giác Toàn đã bày tỏ sự thành kính niệm ơn chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Hệ phái, các tỉnh thành cùng các cấp Đảng ủy, Chính quyền đã chứng minh và cấp giấy phép cho công trình đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang, để đến hôm nay thêm một phạm vũ trang nghiêm, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Hòa thượng bộc bạch trong bầu không khí hân hoan của niềm vui lạc thành ngôi Pháp viện, Tăng, tín đồ Giáo đoàn IV cùng ngậm ngùi thành kính tượng niệm lễ Đại tường cố Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên – vị khai lập Giáo đoàn IV và khai lập ngôi Pháp viện MĐQ.

Đại diện các cấp Đảng ủy, Chính quyền, bà Tô Thị Bích Châu đã phát biểu chúc mừng ngày thành tựu ngôi phạm vũ khang trang. Bà bày tỏ tầm quan trọng của tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, Đạo pháp luôn đồng hành cùng Dân tộc. Khi đất nước được thanh bình, phát triển thì Đạo pháp càng được xương minh rạng tỏ.

HT. Thích Trí Quảng, đại diện GHPGVN, ban đạo từ sách tấn, tán dương sự nỗ lực của Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, trong đó Hòa thượng Giác Toàn - trụ trì ngôi Pháp viện  là nhân tố quan trọng nhất trong việc trùng tu kiến tạo ngôi Pháp viện này. Hòa thượng cũng nhắc nhở rằng ngôi đạo tràng trang nghiêm, tráng lệ  này hy vọng sẽ làm nơi xiển dương Phật pháp, kiến tạo môi trường đạo đức, tâm linh cho bá tánh thập phương nương theo tu học. Hòa tượng nhấn mạnh: “Mỗi ngôi đạo tràng được thành lập là thế gian bớt đi một khám đường,…”

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự, Ban viện Trung ương, BTS GHPGVN các tỉnh thành cùng khách quý các cấp niệm Phật cầu gia hộ

Thay lời Ban Tổ chức, Hòa thượng Minh Bửu phát biểu cảm tạ tri ân trước khi cung thỉnh chư Tôn đức Giáo hội, chư Tôn đức Hệ phái tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng Bửu điện và nghi thức lễ dâng hương lạc thành ngôi Bảo điện trong không khí trang nghiêm và đầy hoan hỷ.

Sau đó, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Trai đường để cúng dường trai Tăng, đáp tạ thâm tình Linh Sơn Pháp lữ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự

HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ đại diện Viện Nghiên cứu Phật học VN, Học viện PGVN tại TP. HCM, Ban Phật giáo Quốc tế trao tặng khánh vàng

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ GHPGVN tặng hoa chúc mừng

HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN tặng khánh vàng kỷ niệm

HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS tặng

Ông Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng hoa chúc mừng

Đại tướng Lê Hồng Anh tặng

HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tại TP. HCM tặng

Ông Lê Thanh Hải - Nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM tặng hoa chúc mừng

Ông Phạm Bá Trình tặng kỷ vật lưu niệm

Ông Phạm Dũng tặng tranh kỷ niệm

Bà Tô Thị Bích Châu, thay mặt UBMTTQVN tặng khánh vàng chúc mừng

Bà Tô Thị Bích Châu chúc mừng khánh thành Pháp viện

HT. Phó Pháp chủ ban đạo từ chứng minh

Giây phút cắt băng khánh thành Chánh điện

Chư Tôn đức và quan khách dâng hương lạc thành Bảo điện

Tin: Minh Nguyên, ảnh: Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC