Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 02/07/2017 18:14 PM 
Phiên nội bộ Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (phần II)
Chiều nay 02/07/2017,tức ngày (09/06/Đinh Dậu), Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) tiếp tục bước vào phiên nội bộ thứ hai.
Chứng minh và chỉ đạo đại hội có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN.
Chủ tọa đoàn có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Phó BTS GHPGVN thành phố Hà Nội: Thượng tọa Thích Thanh Chính, Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Thượng tọa Thích Minh Tuấn.
Về phía chính quyền có: Ông Lê Văn Cửu – Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Kim Dung – Trưởng Ban tôn giáo Dân tộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức trong Ban trị sự thành phố Hà Nội và các quận huyện thị trong toàn Thành phố cùng hơn 600 đại biểu Tăng Ni, 150 đại biểu cư sĩ Phật tử cùng về tham dự.
Tại phiên họp nội bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự tuyên bố mãn nhiệm nhiệm kỳ VII và trình danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII. 
Toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) bao gồm 75 thành viên. Toàn thể chư tôn đức Tăng Ni thành viên Tân Ban Trị sự đã họp phiên đầu tiên để phân công Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực, suy cử 19 thành viên trong ban thường trực do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng Ban.
Sau đó, Thượng tọa Thích Thanh Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch trình danh sách dự kiến Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII vào hạ tuần tháng 11 năm nay.
Cũng tại phiên họp, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng thay mặt Đoàn chủ tịch trình danh sách Tăng Ni đề nghị TWGH tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII.
Kết thúc phiên họp nội bộ buổi chiều, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu kết luận lại nội dung của phiên họp trù bị và Đại hội nội bộ ngày 2/7. Hòa thượng khẳng định sự chứng minh của chư tôn đức Giáo phẩm TW nói lên sự quan tâm của TW với Phật giáo của “thủ đô nghìn năm văn hiến”. Đại hội đã được thành công vì chư tôn đức Tăng Ni của 30 quận huyện và Tăng Ni Trung cấp, Học viện cử về và đại diện Phật tử đã hoan hỷ trang nghiêm đến tham dự. Hòa thượng mong rằng ngày mai Đại hội chính thức sẽ thành công rực rỡ.
Ngày mai, Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội sẽ bước vào phiên chính thức.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi chiều nay:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên bố mãn nhiệm nhiệm kỳ VII
 
 
 
 
 
Tân BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội khóa VIII họp phiên đầu tiên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ban văn hóa - thông tin GHPGVN TP Hà Nội
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC