Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 03/04/2017 21:52 PM 
Lễ tốt nghiệp Lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư
Sáng ngày 02/04/2017 buổi Lễ Tốt nghiệp Khoá VII và khai giảng Khoá IX, 2 Lớp đạo tạo Cao – trung cấp giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã được long trọng tổ chức tại chùa Hoà Khánh - Q. Bình Thạnh - thành phố Hồ Chí Minh.
Quang lâm chứng minh có: Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp Chủ ban thường trực HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư; HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giaó dục Tăng Ni T.Ư; HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ Ban Thường trực HĐTS, Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Về phía chính quyền có: Ông Trần Tấn Hùng - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Trưởng Ban Dân vận thành uỷ TP.HCM; Bà Lê Hà - đại diện Cục An ninh xã hội Bộ Công an; Bà Trần Ngọc Thanh - Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện chính quyền các cấp, các cơ quan đã đến tham dự.



HT.Thích Bảo Nghiêm - phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN phát biểu khai mạc Lễ tốt nghiệp

Tại buổi lễ, HT. Thích Bảo Nghiêm đã có lời phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: Trong suốt nhiệm kỳ VII (2012-2017), thực hiện các Nghị quyết của Giáo hội, Ban Hoằng pháp Trung ương đã từng bước triển khai các chương trình hoạt động tương đối ổn định và lớn mạnh theo đà phát triển của Giáo hội. Từ công tác tổ chức Hội thảo đến các Phật sự Hoằng dương Chánh pháp, ở đâu và nơi nào chư Tăng ni Giảng sư cũng đều đem hết tâm sức phụng sự và làm tròn trách nhiệm của Giáo hội giao phó. 

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Ban hoằng Pháp Trung ương còn tiếp tục tổ chức 2 Lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư, tuyển chọn những Tăng Ni có tâm huyết Hoằng pháp để huấn luyện trở thành những Giảng sư chuyên trách để cống hiến cho Giáo hội. 

Theo đó, Ban Hoằng pháp Trung ương luôn ý thức rằng, muốn sự nghiệp Hoằng dương Chính pháp được phổ cập và lan tỏa, đáp ứng tâm nguyện thính pháp của đồng bào Phật tử trong mọi miền đất nước; nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người hay ở nơi hải đảo xa xôi, thì phải có con người, có Tăng ni Phật tử dám dấn thân phụng sự. 


Theo Báo cáo Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp cùng Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Tổ chức Tuyển giảng sinh khóa VII (2013 – 2016) 2 lớp đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương, tại Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban HPTW và Ban tổ chức đã có thông báo ngày 24 tháng 12 năm 2012, tuyển sinh 2 Lớp Đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư gửi đến Ban Trị sự và Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành trong cả nước, nội dung thi tuyển, tiêu chuẩn tham dự, giới hạn tuổi, trình độ, hạ lạp, thời gian thi tuyển, giao nhận hồ sơ…

Ban tổ chức đã chọn 7 chủ đề: Đạo Phật, Nhân Quả, Tứ Đế, Tam Pháp Ấn, Lục Hòa trong 30 chủ đề đã thông báo để Tăng Ni giảng sinh bóc thăm thi giảng trong 15 phút một chủ đề. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm qua 3 tiêu chí: Điệu bộ & Oai nghi; Giọng nói & Văn Chương, Giáo lý.
Với hơn 161 hồ sơ phát ra, đăng ký sự thi là 94 vị, qua 2 lần thi viết và Diễn giảng, trúng tuyển 76 vị theo học Cao cấp Giảng sư .
 
Chương trình đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư gồm 3 năm có 6 Học kỳ, mỗi học kỳ có hai phần thi, thi viết và Diễn giảng, cuối cùng Thi Diễn giảng và viết Luận văn tốt nghiệp.  

Môn học: Bổ sung kiến thức về các bộ kinh và tư tưởng Phật học, đồng thời thực hành là chính với các chủ đề như: Ngũ uẩn, Lục độ, Vô thường, Tam vô lậu học, Tam pháp ấn, Nhân quả, Sám hối, Vu lan – Báo Hiếu,  Đạo Phật, Tứ nhiếp pháp, Tứ đế, Thập thiện, Ý Nghĩa Phật Đản, Tứ Ân, Ngũ Đình Tâm Quán, Tứ Quả Thinh Văn, Nghiệp báo, Lục hòa, Quán từ bi – Vô ngã, Thập nhị nhân duyên, Thành đạo.

Trong suốt 3 năm học của khóa giảng sư, Tăng ni giảng sinh được đứng trên pháp tòa trung bình từ 20 đến 30 thời giảng, có những chủ đề được giảng lại nhiều lần.

Trong suốt ba năm học kết quả Tăng ni đạt được như sau:
Lớp Cao cấp: 47  vị đã tốt nghiệp, 21 Tăng, 26 Ni theo thứ hạng
Hạng A: 18 vị (đạt loại Giỏi điểm trung bình từ 16 điểm trở lên)
Hạng B: 29 vị (đạt loại Khá điểm trung bình từ 14 đến 15,96)



Tăng Ni sinh đón nhận bằng tốt nghiệp từ HT.Thích Báo Nghiêm và thọ y từ Hòa thượng Phó Pháp chủ trao truyền cho sứ mệnh Hoằng pháp tương lai.

Được sự cho phép của Hội Đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội và sự thống nhất của Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, Ban tổ chức đã tiếp tục ra thông báo và chiêu sinh Khóa IX (2017 – 2020) 2 lớp Đào tạo Cao – Trung cấp giảng sư. 




Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

















Chư tôn Hòa thượng chứng minh buổi lễ







Tăng, Ni các khóa học của Lớp cao trung cấp giảng sư về tham dự.











Dâng hoa cúng dường











Ban tổ chức đón nhận các lẵng hoa chúc mừng từ Chư tôn đức và các Ban ngành Nhà nước, TP.HCM trao tặng































Chư tôn Hòa thượng giáo phẩm trao phần thưởng đến các Tăng, Ni sinh có thành tích xuất sắc trong khóa học vừa qua









Tăng Ni đón nhận Bằng tốt nghiệp đào tạo Giảng sư từ Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN



HT.Thích Trí Quảng truyền pháp y như trao sứ mệnh Hoàng pháp đến Tăng, Ni trẻ



Tăng, Ni sinh tốt nghiệp phát nguyện Hoằng dương chánh pháp









Hòa thượng phó Pháp chủ ban đạo từ sách tấn đến Tăng Ni

ông Trần Tấn Hùng - phó Ban tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng

TT.Thích Huệ Thông phát biểu cảm tạ



Tăng Ni sinh chụp hình lưu niệm cùng Chư tôn giáo phẩm BHP T.Ư và Giáo thọ sư 
 
Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Hòa thượng Thích Tấn Đạt - 
Ủy viên thường trực HĐTS kiêm Phó ban thường trực Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; HT. Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS kiêm Phó Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN và chư tôn đức trong Ban hoằng pháp TW đã tới thăm đạo tràng tu bát quan trai tại tổ đình Phổ Quang do HT.Thích Thanh Hùng trụ trì với hơn 500 thành viên đang tu tập. 


Toàn thể đạo tràng tổ đình Phổ Quang đã được HT.Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ sách tấn và chúc phúc. Hòa thượng đã nhấn mạnh về phép tu bát quan trai đã được Phật chế dành riêng cho các Phật tử hàng tại gia để cùng nhau về chốn trụ xứ tu tập, học hạnh xuất gia gieo duyên lành, đặc biệt là trong giờ phút cúng ngọ một thời khắc quan trọng tu tập trong chính niệm.

Hòa thượng mong muốn các Phật tử hãy luôn lắng nghe những thời pháp của các thày giảng dạy nhằm chuyển hóa thân tâm an lạc. Hòa thượng tán dương và hy vọng đạo tràng tổ đình Phổ Quang ngày càng phát triển trang nghiêm, mong toàn thể các thành viên đạo tràng luôn chân quý cảnh giới và thời khắc, biết tận dụng thời gian hiện hữu để tu tập ngày càng tinh tiến.

Toàn thể Phật tử đạo tràng tổ đình Phổ Quang đã một lòng nhất tâm "Y giáo phụng hành" những lời đạo từ vô cùng sâu sắc của Hòa thượng Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư.













 

Cẩm Vân-Bảo Trinh

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC