Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 05/12/2016 13:02 PM 
Đại hội Phật giáo quận Tây Hồ lần thứ VIII (2016 – 2021)
Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 06 tháng 11 năm Bính Thân, tại Trung tâm văn hóa quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chứng minh đại hội có: HT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN;  HT Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; HT Thích Thanh Nhã - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực Ban nghi lễ TW, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN quận Tây Hồ; TT. Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; ĐĐ Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN TP. Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ và các quận lân cận.
Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Vũ Hồng Khanh – Phó chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Lan Hương – Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội; Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Bạch Thành Định – Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực quận ủy quận Tây Hồ; Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng sự hiện diện của quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử địa phương đã về tham dự đại hội này.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mở đầu chương trình là lời phát biểu khai mạc của HT Thích Thanh Nhã – Trưởng BTS GHPGVN quận Tây Hồ, Trưởng Ban tổ chức Đại hội.

 
 
 
 
 

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Phật giáo quận lần thứ VIII, em Nguyễn Thu An – Trường THCS An Dương đại diện cho các em học sinh, sinh viên, Phật tử quận Tây Hồ đã phát biểu chúc mừng Đại hội, dâng hoa cúng dường chư tôn đức chứng minh và đón nhận phần quà của HT Thích Thanh Nhã – Trưởng BTS GHPGVN quận Tây Hồ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT Thích Thanh Nhiễu tặng lẵng hoa chúc mừng tới BTS GHPGVN quận Tây Hồ

Sau đó đại hội đã lắng nghe Ni sư Thích Đàm Đạo – Phó BTS GHPGVN quận Tây Hồ trình bày bản báo cáo công tác Phật sự nhiệm kì qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Bản báo cáo nêu rõ:
Phật giáo quận Tây Hồ hiện nay có 18 ngôi chùa tọa lạc trên 8 phường với 41 vị Tăng Ni, trong đó 16/18 chùa đã có các vị trụ trì và kiêm nhiệm. Nhiều chùa tọa lạc chung quanh Hồ Tây là những di tích lịch sử nổi tiếng trong và ngoài nước.
Nhằm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, Ban Trị sự GHPGVN Tp Hà Nội đã tổ chức Đại giới đàn từ ngày 31/3 đến ngày 06/4 năm 2013 tại chùa Bằng - quận Hoàng Mai để trao truyền giới châu cho hàng hậu học, Phật giáo quận Tây Hồ có 4 vị thụ giới Tỷ Khiêu.
Về công tác Tăng sự: Căn cứ Tỳ ni luật tạng đức Phật chế, hàng đệ tử Phật xuất gia mỗi năm phải an cư 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Thực hiện Thông bạch của Thành hội Phật giáo Hà Nội hướng dẫn việc an cư hàng năm, trong những năm qua Tăng Ni quận Tây Hồ đã thu xếp công việc chùa cảnh đi tòng Tăng an cư tại trường hạ Bà Đá và Tùng lâm Quán Sứ: Năm 2012 có 31 vị, năm 2013 có 35 vị, năm 2014 có 37 vị, năm 2015 có 30 vị, năm 2016 có 32 vị.
Về công tác giáo dục Tăng Ni: Nhằm đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ đầy đủ đạo hạnh và năng lực, có trình độ Phật học và thế học, biết vận dụng chính pháp một cách khế lý, khế cơ trong sự nghiệp Hoằng dương chính pháp, truyền trì đạo mạch, phục vụ chúng sinh và làm lợi ích xã hội. Ngày 15 tháng 9 năm 2014 Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ bế giảng khóa VI và khai giảng khóa VII, trong quận Tây Hồ có 4 vị Tăng Ni tốt nghiệp khóa VI, 3 vị đỗ Học viện khóa VII. 
Đặc biệt năm 2016 Phật giáo quận Tây Hồ có Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh trụ trì chùa Tảo Sách và Ni sư Thích Đàm Thành trụ trì chùa Kim Liên bảo vệ thành công Tiến sĩ ngành Tôn giáo, Đại đức Thích Nguyên Chính bảo vệ thành công Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục. 
Nhìn chung các vị Tăng Ni sinh thuộc Phật giáo quận Tây Hồ luôn tinh tiến, nỗ lực học tập, thực hiện tốt mọi Nội quy của nhà trường, giữ gìn uy nghi phẩm hạnh.
Về công tác hoằng pháp: Ở quận Tây Hồ có các chùa như chùa Trấn Quốc mở lớp thiền được 20 năm, sinh hoạt vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Chùa Võng Thị mỗi tháng có 2 buổi chủ nhật giảng pháp. Chùa Kim Liên hàng tháng có 2 buổi giảng pháp vào ngày 2 và 15. Chùa Tĩnh Lâu một tháng có 2 buổi giảng pháp vào ngày 5 và 25. Chùa Tây Hồ, chùa Tảo Sách, chùa Quảng Bá, chùa Tứ Liên . . . giảng đạo cho Phật tử và nhân dân vào các ngày lễ lớn của Phật giáo cũng như các ngày tuần, rằm.
Các công tác khác như công tác trùng tu tôn tạo di tích, công tác từ thiện xã hội.v..v…cũng đã được BTS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


 
 
 
 
 
Ni sư Thích Đàm Đoan phát biểu tham luận

 

Tiếp theo, Đại đức Thích Đạo Phong – Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN Phật giáo Hà Nội đã đọc quyết định khen thưởng của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, TT Thích Chiếu Tạng đã thay mặt BTS GHPGVN thành phố Hà Nội trao bằng tuyên dương công đức cho những tập thể và cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Cũng nhân dịp này, các cá nhân và tập thể của Phật giáo quận Tây Hồ tiêu biểu có công trong công tác “Phụng đạo yêu nước” trong nhiệm kỳ qua cũng đã đón nhận bằng khen của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ trao tặng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BTS nhiệm kỳ VII tuyên bố mãn nhiệm

 
BTS nhiệm kỳ VIII phát biểu nhận nhiệm vụ

 
 
 
 
 
 

Tại đại hội, ông Đỗ Anh Tuấn – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng có lời phát biểu chúc mừng đại hội. Ông bày tỏ sự trân trọng ghi nhận và biểu dương BTS GHPGVN quận Tây Hồ và tín đồ Phật tử trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, góp phần xây dựng quận nhà ngày càng phát triển bền vững. Ông khẳng định “Điều đó thể hiện rõ Phật giáo là một tôn giáo luôn gắn đạo với đời và luôn đồng hành cùng dân tộc, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước sâu sắc, gắn bó mật thiết với nhân dân”. Ông mong rằng trong nhiệm kỳ mới, BTS sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công tác Phật sự, động viên Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các vị trụ trì các chùa thực hiện tốt hiến chương và nội quy Tăng sự của GHPGVN, tuyên truyền vận động Tăng Ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của các cấp chính quyền. Thực hiện tốt xã hội hóa công tác tu bổ, tôn tạo di tích, nghiêm túc thực hiện Luật di sản văn hóa, đặc biệt trong tu bổ, tôn tạo các di tích…

 
 

Cuối cùng, toàn thể đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT. Thích Bảo Nghiêm. Trong lời đạo từ, HT bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Tăng Ni Phật giáo quận Tây Hồ cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội rất chu đáo, trang nghiêm, long trọng. HT chúc mừng Phật giáo quận Tây Hồ đã cùng Phật giáo các quận, huyện, thị tạo nên nhiều công đức, thành công trong việc lãnh đạo đoàn kết Tăng Ni hoạt động theo phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Trong nhiệm kỳ mới này HT mong rằng chư tôn đức Tăng Ni hãy phát huy tinh thần và trách nhiệm phụng sự Đạo Pháp – phụng sự dân tộc của mình, đưa ánh sáng Phật pháp đến được với mọi tầng lớp nhân dân, đưa Phật giáo quận nhà ngày càng phát triển, góp một phần hương sắc vào Phật giáo nước nhà.
Đại hội đã thống nhất suy cử BTS Phật giáo quận nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên Tăng Ni do HT Thích Thanh Nhã tái đắc cử vị trí Trưởng Ban trị sự. Đại hội đã thành tựu viên mãn trong tinh thần đoàn kết hòa hợp của toàn thể tứ chúng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT Thích Thanh Nhã phát biểu cảm tạ

 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC