Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 17/11/2016 16:41 PM 
Lễ Tưởng niệm cố HT. Thích Chơn Thiện của TƯ Giáo hội và Nhà nước
Sáng ngày 17/11/2016, tại Tổ đình Tường Vân (tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), chư Tôn giáo phẩm Lãnh đạo HĐCM, HĐTS, các ban viện TƯ, chư vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước CHXHCNVN trang nghiêm trọng thể Tưởng niệm Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện trước khi cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp.
Đến tham dự Lễ Tưởng niệm có sự hiện diện của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, chư tôn đức trong HĐCM, HĐTS TW GHPGVN, các Ban trị sự các tỉnh, thành phố, ban giám hiệu các trường Cao trung, sơ cấp Phật học GHPGVN, chư Tôn đức trú trì các Tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường tại Huế và các tỉnh lân cận.

Về phía Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến tham dự có Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng chư vị lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh thành trong cũng như ngoài nước, các Tăng Ni sinh các trường cao trung, sơ cấp Phật học, các dơn vị gia đình Phật tử và hàng ngàn Phật tử đồng về đưa tiễn giác linh Hòa thượng.
 


Môn đồ Pháp quyến tác lễ thỉnh Tăng







Chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS



Chư vị Lãnh đạo Đảng, nhà nước và quốc hội





TT. Thích Trí Chơn dẫn chương trình Lễ Tưởng niệm của TƯ Giáo hội








HT. Thích Bảo Nghiêm cung tuyên tiểu sử





 

Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đọc điếu văn tưởng niệm của Đảng và Nhà nước cũng như Quốc hội nước CHXHCNVN.



HT. Thích Chơn Hương đọc cảm tạ của Ban Tổ chức

Tang lễ của Hòa thượng được Trung ương Giáo hội, Nhà nước, Môn phái và Môn đồ Pháp quyến trọng thể tổ chức từ ngày 09 đến ngày 17 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 10 đến 18 tháng 10 năm Bính Thân tại Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế.  

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Chơn Thiện nhập Bảo tháp đến đây đã sắp viên mãn, thay lời Ban Tổ chức Tang lễ chân thành cảm tạ và tri ân:

Đức pháp chủ, chư vị Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành; Hội đồng điều hành các Học viện Phật giáo Việt Nam; Ban Giám hiệu các Trường Cao, Trung cấp Phật học, Ban Tổ chức lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương; Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học trong toàn quốc.

Chân thành cảm ơn Quý Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang… đã gửi lẵng hoa tưởng niệm đến cố Hòa thượng.

Chân thành cảm ơn Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Thường trực ông Trường Hòa Bình Và Quý phái đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Đại biểu Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ ngành, Trung ương, các Sở Ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Ngành đoàn thể Tp. Huế, phường Thủy Xuân; Quý Bịnh viện Trung ương Huế, Bịnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Hà Nội; Quý Tập đoàn Vingruop; Ban Quản lý xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế v.v…

Quý phái đoàn đại diện Tôn giáo bạn; Quý Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Quý phái đoàn Ngoại giao, Quý vị Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện khoa học xã hội và nhân văn; các nhà nghiên cứu, học giả, trí thức, quý thân hữu gần xa trong và ngoài nước của cố Hòa thượng đã đến viếng Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng, phân ưu cùng Ban tổ chức Lễ tang và ký sổ tang lưu niệm. 
      
Chân thành cảm ơn quý phóng viên, báo đài Truyền hình, truyền thanh Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế, kênh Truyền hình An Viên, Báo Giác Ngộ, Báo Điện tử đã đến ghi nhận và đưa tin về tang lễ của cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Chân thành cảm ơn các Cơ quan Chính quyền, Mặt trận, ngành an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho Ban Tổ chức Lễ tang hoàn thành công tác tổ chức tang lễ, truy niệm và di quan Hòa thượng nhập Bảo tháp được thành tựu mỹ mãn.

Chân thành ảm ơn Chư Tôn đức Tăng Ni, các Tự viện Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường; quý vị Huynh trưởng, Gia đình Phật tử đã trực tiếp hay gián tiếp trợ duyên, giúp cho Lễ tang Hòa thượng được thành tựu tốt đẹp.

Trong suốt thời gian cử hành lễ tang, dù Ban tổ chức đã hết sức cố gắng để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp Chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni cùng Quý Liệt vị, Quan khách nhưng cũng không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong chư Tôn giáo phẩm, Chư Tôn đức Tăng Ni và Liệt Quý vị niệm tình hoan hỷ.

Một lần nữa, Ban Tổ chức xin chân thành cảm tạ, tri ân đến toàn thể liệt Quý vị, kính chúc Quý liệt vị thân tâm thường lạc, thành tựu các ý nguyện, vạn sự an lành, kiết tường khương thới.
 

 
Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo HĐCM, HĐTS cùng chư vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
 






Nguyên Tuệ
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC