Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 12/10/2016 06:04 AM 
Hà Nội: Đại hội Đại biểu H. Gia Lâm (NK2016 - 2021)
Sáng ngày 08/10/2016 (08/09/năm Bính Thân) tại Nhà văn hóa huyện Gia Lâm, khu 31 ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Ga Lâm, TP. Hà Nội; Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang lâm chứng minh, tham dự Đại hội có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh HT Thich Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; HT Thích Thanh Nhã – phó TT Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, phó BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT Thích  Chiếu Tạng – Phó ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, phó BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; Đại Đức Thích Thanh Quy – trưởng BTS GHPGVN huyện Gia Lâm, Trưởng ban tổ chức Đại hội cùng thường trực BTS GHPGVN; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Gia Lâm và các Huyện trên địa bàn Tp. Hà Nội.  



Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UB MTTQVN Tp. Hà Nội, Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm; ông Lý Duy Thanh – phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cùng quý vị đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng Thành phố Hà Nội, và đông đảo Đại biểu, nhân dân Phật tử tín đồ tham dự Đại hội. 
 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ĐĐ.Thích Thanh Quy - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm, Trưởng Ban Tổ chức đã nêu rõ trong năm 2012, được sự tín nhiệm phân công của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Phật giáo Huyện Gia Lâm đảm trách tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều thuận duyên để đạt được một số thành quả nhất định, tuy nhiên cũng còn tồn đọng nhiều hạn chế. Đại hội lần này nhằm rút ra những kinh nghiệm quý báu giúp BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ tới xây dựng chương trình hoạt động đúng với thực tiễn và tình hình thực tế của huyện nhà.  
 

Tiếp đến Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 do ĐĐ. Thích Quảng Tiếp đọc tóm tắt tổng kết chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII. Huyện Gia Lâm trên địa bàn toàn có 90 ngôi chùa, trong đó có Sư trụ trì 65 ngôi, chùa chưa bổ nhiệm trụ trì 7 ngôi, chùa có Sư kiêm trụ trì 10 ngôi, chùa chưa có Sư trụ trì 5 ngôi trong đó có 3 ngôi chỉ còn là niềm đất cũ. Tổng số Tăng Ni có 109 vị, Tăng 42 vị, Ni 67 vị, Sa di 4 vị. Niệm Phật Đường và rất nhiều tự viện, số lượng Tăng Ni gần 100 vị, các đạo tràng tu học Bát Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, chùa, Tự viện trong toàn huyện luôn ổn định. Công tác Hoằng Pháp được làm thường xuyên trong các giảng đường chùa Dương Đình, chùa Sủi, chùa Đông Dư Hạ, chùa Kim Âu… các tín đồ Phật tử đến tham dự nghe giảng rất đông và Từ thiện xã hội như vận động tài chính, vật phẩm cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ xây nhà tình thương… đã được chư Tăng Ni BTS GHPGVN huyện triển khai tích cực. Tổng kinh phí thực hiện công tác từ thiện trong nhiệm kỳ qua hàng tỷ đồng. 
 

Tại đại hội, ĐĐ. Thích Quảng Thiện được ủy quyền đã tuyên đọc Quyết định trao tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN Tp. Hà Nội đến tập thể, cá nhân BTS GHPGVN huyện Gia Lâm do đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự sau nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017. 
 

Tiếp đến, BTS GHPGVN huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2012-2017 đã tuyên bố mãn nhiệm đồng thời giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ mới 2016-2021.
 



ông Lý Duy Thanh – phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm
thay mặt Lãnh đạo chính quyền phát biểu chúc mừng

TT Thích Chiếu Tạng đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN Tp. Hà Nội lấy ý kiến Đại biểu suy cử thành phần nhân sự của BTS GHPGVN huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự GHPGVN huyện sẽ có 18 thành viên, trong đó có Thường trực và Ủy viên, 100% đại biểu tại đại hội đã nhất trí suy cử ĐĐ. Thích Thanh Quy đảm nhận chức vị Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm NK.2016-2021.


HT Thích Bảo Nghiêm chứng minh Đại hội

BTS GHPGVN huyện Gia Lâm NK.2016-2021 đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa hoàn thành tốt công tác Phật sự, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, đem ý nghĩa Phật pháp giúp ích cho đời, sáng mãi phương châm tốt đời, đẹp đạo trong nhiệm kỳ 2016-2021 tới đây.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi lại được tại Đại hội:
























































HT Thích Bảo Nghiêm tặng hoa chúc mừng













Các ban ngành chức năng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân BTS GHPGVN huyện Gia Lâm






 






Nhân Đại hội, BTS GHPGVN ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết 350 triệu đồng









Hoàng Tuấn
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC