Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 30/09/2016 19:01 PM 
Hà Tĩnh: Đại Hội Đại Biểu PG Huyện Cẩm Xuyên Lần Thứ III Nhiệm Kỳ 2016 – 2021
Sáng ngày 29/9/2016 (nhằm ngày 29/8 ÂL), hơn 350 đại biểu đã vân tập về hội trường huyện Cẩm Xuyên tham dự Đại hội Đại biểu Phật Giáo huyện Cẩm Xuyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cẩm Xuyên là một miền quê mang vẻ đẹp đặc trưng của đất Việt với núi sông, đồng bằng và biển cả. Trải qua các cuộc cách mạng dựng nước và giữ nước, con người Cẩm Xuyên luôn phát huy cao tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, Cẩm Xuyên được xem là huyện trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội phía Nam Hà Tĩnh. Chúng ta vui mừng về sự phát triển đi lên của huyện nhà trong những năm vừa qua. Song hành cùng sự phát triển đó Phật giáo Cẩm Xuyên luôn gắn bó đồng hành cùng chính quyền địa phương để góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng hưng thịnh. Trong tình hình mới BTS đã từng bước kiện toàn nhân sự trình Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ III (2016-2021). Sáng lúc 8h00 ngày 29/9/2016 (nhằm ngày 29/8 ÂL), hơn 350 đại biểu đã vân tập về hội trường huyện Cẩm Xuyên  tham dự Đại hội.
Quang lâm tham dự và chứng minh đại hội có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn - Phó BTS kiêm trưởng ban hoằng pháp BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Viên Như - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó BTS kiêm chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Chánh Thành - Ủy viên thường trực BTS kiêm trưởng ban văn hóa BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, trưởng BTS Phật giáo thị xã Hồng Lĩnh; ĐĐ. Thích Quảng Nguyên - Ủy viên thường trực BTS kiêm trưởng ban Kinh tế BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Tâm Phương - Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Tâm Quang - Trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng và Phật tử tại các chùa thuộc 12 huyện thị trong tỉnh cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng trong huyện xã đồng tham dự.
Về phía chính quyền có: Ông Trịnh Xuân Diệu - Phó giám đốc sở nội vụ- Trưởng ban Tôn Giáo; Ông Dương Đình Kim- Trưởng phòng PA88 Công An tỉnh; Ông Nguyễn Đăng Lộc - Trưởng phòng Tôn Giáo Ban Dân Vận tỉnh Ủy; Bà Bùi Thị Loan - Trưởng phòng Phật giáo tỉnh; Ông Đặng Quốc Cương- Bí thư huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên; Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc- Ủy viên Ban Thường Vụ,  Phó Chủ Tịch UBND huyện Cẩm Xuyên; Ông Nguyễn Quốc Lựu - Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ Tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện Cẩm Xuyên; Ông Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy, Ông Nguyễn Văn Truy- Bí Thư Đảng ủy-Chủ Tịch HĐND thị trấn Thiên Cầm; Ông Nguyễn Đình Kỷ- Chủ Tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cùng quý vị lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành sở tại.
Mở đầu chương trình, Đại đức Thích Hạnh Nhẫn thay mặt BTS GHPGVN huyện Cẩm Xuyên đọc diễn văn khai mạc đại hội. Tiếp theo, cư sỹ Phật Tử Nguyễn Quốc Khuyên pháp danh Quảng Khiêm - Phó ban trị sự huyện Cẩm Xuyên thay mặt ban thư ký trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021).
Theo báo cáo, hiện tại trên toàn huyện đã có 8 vị Tăng, 1 Sư Bác  và 10 ngôi chùa, trong đó có một ngôi được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, một ngôi cấp tỉnh, ngoài chùa Yên Lạc và chùa Pháp Hải ra còn lại hầu hết là các ngôi chùa trong huyện đều nhỏ hẹp và xuống cấp, một số chỉ còn lại nền đất như chùa Cẩm Lĩnh, chùa Thọ Sơn.... do đó trong tương lai việc xin lại đất và mở rộng khuôn viên chùa là rất cần thiết để phục vụ tín ngưỡng cho đông đảo bà con Phật tử trong huyện. vì vậy rất cần sự giúp đở của các cấp lãnh đạo chính quyền.
Bản báo cáo còn nêu bật những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua:
- Ban trị sự có sự đồng thuận, thống nhất cao tất cả mọi người đều hướng về một mục đích đó là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, đồng thời có sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện đến các phường, xã, sự đồng tâm hiệp lực của quý Phật tử xa gần và các nhà hảo tâm.
- Tổ chức tốt các khóa lễ cầu an đầu năm cho nhân dân Phật tử cầu nguyện quốc thái, dân an, các ngày đại lễ sóc vọng, ngày vía của chư Phật, chư Bồ tát, húy nhật các vị tổ sư, giỗ tổ Vua Hùng được diễn ra trang nghiêm và thành kính. Một tháng 2 kỳ tổ chức thọ Bát quan trai giới tại chùa Yên Lạc trụ sở Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Xuyên.
- Xây dựng, tôn tạo và phát triển các ngôi chùa cổ được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia.
- Động viên các nhà hảo tâm, tăng, ni, Phật tử ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ nghèo vượt khó, phối hợp với UBMTTQ, Hội chữ thập đỏ huyện
Theo chương trình,  Đại hội đã suy cử Ban trị sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 15 vị do Đại Đức Thích Hạnh Nhẫn làm Trưởng Ban. Sau khi BTS nhiệm kỳ mới 2016-2021 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ và lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng Chứng minh, đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.
 
IMG 4714
 
IMG 4723
 
IMG 4725
 
IMG 4737
 
IMG 4749
  
IMG 4740
 
IMG 4758

IMG 4760
 
IMG 4771

IMG 4781
 
IMG 4809
 
IMG 4815
  Đại Đức Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng BTS GHPGVN Huyện Cẩm Xuyên phát biểu khai mạc
 
IMG 4842
  Thư Ký Ban Trị Sự đọc bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm kỳ III
 
IMG 4866
  Tân BTS ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
 
IMG 4872
  Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc- Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên phát biểu chúc mừng Đại hội

IMG 4911
  Đại Đức Thích Nhật Toàn- Phó BTS GHPGVN Huyện Cẩm Xuyên đọc bản dự thảo Đại hội

IMG 4903
Chủ tọa đoàn điều hành đại hội
 
IMG 4906
Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

IMG 4881
  Lãnh đạo chính quyền tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Ban Trị Sự 

IMG 4877
  Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Tân Ban Trị Sự Huyện Cẩm Xuyên
 
IMG 4894

IMG 4931

IMG 4924

CTV
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC