Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/09/2016 22:56 PM 
Hội thảo Tăng sự toàn quốc năm 2016
Ngày 25 tháng 09 năm 2016, nhằm ngày 25 tháng 08 năm Bính Thân, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn - Hà Nội, Ban tăng sự TW GHPGVN kết hợp với Viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: lý luận và thực tiễn”.
Chứng minh hội thảo có: Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó thư ký ban thường trực HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó chủ tịch thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự TW GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức hội thảo; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực Ban tăng sự TW; Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực Ban giáo dục Tăng Ni TW; Hòa thượng Thích Thiện Tâm– Phó chủ tịch HĐTS kiêm Phó trưởng Ban tăng sự TW; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội TW; Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban kiểm soát TW; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban thông tin truyền thông TW; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW; Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban giáo dục Tăng ni TW; Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó chủ tịch HĐTS TW; Thượng tọa Thích Thanh Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni HĐTS, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Tăng sự TW, chư tôn đức Tăng Ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Về phía khách mời có: Bà Lê Thị Nguyệt – Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Tiến sĩ Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo chính phủ; Ông Lê Đình Nghĩa – Vụ trưởng Vụ tôn giáo Ban dân tộc TW; Ông Nguyễn Quý Trọng – Phó cục trưởng cục an ninh xã hội Bộ công an; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn – Viện trưởng viện nghiên cứu tôn giáo - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cùng sự hiện diện của quý vị đại diện cho các cơ quan ban ngành, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các vị học giả…


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mở đầu hội thảo, Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã phát biểu khai mạc hội thảo và chia sẻ về mục đích của hội thảo tăng sự năm 2016 lần này “Hội thảo sẽ phác họa lại tình hình thống kê về Tăng Ni và tín đồ của Phật giáo Việt Nam qua các nguồn số liệu đã được công bố, thảo luận về các phương diện khác nhau của công tác thống kê, xử lý số liệu, số hóa và bản đồ số hóa, các tiêu chí để xác định tín đồ Phật giáo một cách khoa học và đề xuất một số giải pháp cho thời gian sắp tới, nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của GHPGVN vào năm 2017”.


 
 
 
 
 
 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của chư tôn đức chứng minh, các ban ngành của Giáo hội và những lẵng hoa của đại diện các cấp chính quyền.

 
 
 
 
 
 
 
 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao sáng kiến của Ban Tăng sự Trung ương trong việc phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo để có cái nhìn toàn diện về số lượng Tăng Ni, tín đồ - nhằm hoạch định các chính sách và hoạt động của Giáo hội trong tương lai.

 
 
 
 
 
 
 

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng có thời đạo từ chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo Tăng sự lần này “là sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất Phật giáo cả nước, thành lập GHPGVN”.  Hòa thượng tổng kết lại công tác thống kê Tăng Ni, Phật tử của Giáo hội từ khi thống nhất Phật giáo năm 1981. Hòa thượng cũng chỉ ra nguyên nhân tăng và giảm của số lượng Tăng Ni, Phật tử. Đặc biệt, Hòa thượng cho biết số lượng tín đồ Phật tử Việt Nam như sau: Phật tử quy y là 16.232.064 vị, tín ngưỡng Đạo Phật là 38.376.355 vị. Qua đó, Hòa thượng mong muốn hội thảo lần này sẽ tiếp nhận nhiều ý kiến, tham luận của đại biểu để làm nền tảng, tiền đề cho công tác tổng kết Tăng Ni, tự viện, Phật tử của Giáo hội, tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII - năm 2017 thành công tốt đẹp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau nghi thức hành chính, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn đã thay mặt chủ tọa đoàn điều phối chương trình hội thảo. Hội thảo đã được lắng nghe những bài phát biểu tham luận đóng góp của chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, các nhà nghiên cứu, các nhà học giả về vấn đề xoay quanh chủ đề “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo đã hoàn mãn lúc 16h00 cùng ngày.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC