Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/07/2016 09:27 AM 
Lào cai: Đại lễ cầu Quốc thái an – đúc tượng Quan Thế Âm Bồ Tát
Ngày 24-7-2016 (Tức 21/6/Bính Thân) Đại lễ cầu Quốc thái dân an và đúc tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 12m nặng 18 tấn đã được long trọng tổ chức tại chùa Bảo An, núi Fansipan SaPa, tỉnh Lào Cai.

Chứng Minh và tham dự có: HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN;HT Thích Thiện Pháp – phó Chủ tịch TT, trưởng ban tăng sự TƯ GHPGVN; HT Thích Thanh Nhiễu – phó Chủ tịch TT HĐTS TƯ GHPGVN; TT Thích Quảng Hà – phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT Thích Đức Thiện – Tổng thư ký  HĐTS TƯ GHPGVN; HT thích Thanh Nhã - ủy viên TT HĐTS, phó trưởng ban TT ban Nghi lễ TƯ; TT Thích Thanh Điện – phó tổng thư ký HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN và các tỉnh thành trên cả nước.




 

Về phía chính quyền có: nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; ông Hầu A Lềnh – phó trưởng ban chỉ đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, bà Đặng Bích Liên, thư trưởng Bộ VHTT, ông Nguyễn Linh Ngọc thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Bùi Thanh Hà – phó trưởng  Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nuyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ông Nguyễn Hữu Thể – phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cùng đại diện các bộ, ngành của trung ương và các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, đông đảo Phật tử trong cả nước.


 

Chùa Bảo An là một trong hai ngôi chùa đã được xây dựng tại Fansipan - ngọn núi cao nhất trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, hình thành cùng với dãy Himalaya trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất từ cách đây hơn 160 triệu năm về trước. Theo góc nhìn của Phật giáo, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương này là đại huyệt mạch của quốc gia, suối nguồn linh khí. Những ngôi chùa tọa lạc ở những ngọn núi long mạch dồi dào để hội tụ nguồn khí, giữ linh khí, nguyên khí, phát sinh tú khí, vượng khí, tạo nên những giá trị văn hóa tâm linh bền vững, làm điểm tựa vững chắc cho văn hóa dân tộc trường tồn.


 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, du khách đến với Fansipan chính là hành trình của sự khám phá kỳ thú hiểu biết về thiên nhiên, lắng nghe từng thanh âm của những nụ hoa đỗ quyên trổ bông trong hơi lạnh, tiếng bụi gai, ngọn cỏ rì rào trong gió, được thiền định dưới mái chùa thân yêu, dưới sự chở che của Phật Quán Thế Âm sẽ thấy vẻ đẹp thiên nhiên và thể nhập vào bản thể vũ trụ. Khi đó nghiệp quả của đời người, những khổ đau, hệ lụy sẽ tan biến. 


 

Để tôn thêm cõi tâm linh màu nhiệm Fansipan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cùng Công ty TTHH Minh Đức, Tập đoàn Sun Group và phật tử tổ chức đúc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng nguyên liệu đồng nguyên chất tại vùng mỏ Lào Cai với chiều cao 12m và trọng lượng 18 tấn đúng vào tiết kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo với sự công đức của các doanh nghiệp và khách hảo tâm thập phương. Tượng Phật được đặt tại đỉnh núi Fansipan ở độ cao 3.108m gần với đỉnh Fanxipan (3.143 m). Tượng Phật đặt ở độ cao này sẽ tạo được nguồn sinh khí phổ độ chúng sinh, trở thành một biểu tượng tâm linh đặc biệt ở nơi được coi là nóc nhà của Đông Dương. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:



































































































 


Hoàng Tuấn
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC