Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/06/2016 14:16 PM 
Trường Trung cấp Phật học Hà Nội khai pháp mùa an cư 2016
Sáng ngày 24/6/2016, Trường Trung cấp Phật học Hà Nội đã tổ chức lễ khai pháp an cư kiết hạ PL. 2560-DL.2016 tại cơ sở của trường, trường hạ chùa Đại Từ Ân - thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - Hà Nội.

Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội cùng chư tôn đức TW GHPGVN đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Về dự lễ còn có 239 hành giả an cư tại trường hạ, đại diện chính quyền huyện Đan Phượng và hàng trăm Phật tử đến cúng dường, nghe pháp. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT. Thích Tiến Đạt đã nêu lại ý nghĩa của pháp an cư, một truyền thống thiết yếu của tăng đoàn từ thời đức Phật. Trong 3 tháng mùa mưa, chư tăng cùng nhau thực hiện nếp sống lục hòa, trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tô bồi đạo lực, trước là để tự độ cho mình, sau là để giáo hóa chúng sinh đạt đến giác ngộ, giải thoát. Đây cũng là thời gian để hàng Phật tử thân cận chúng tăng, cúng dường, nghe pháp, gieo trồng ruộng phúc, tăng trưởng trí tuệ. Hạ trường trường TCPH Hà Nội cung thỉnh đức Pháp chủ GHPGVN, trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ vào ngôi đường chủ. Chư tăng, ni sẽ tu học theo bộ Phật tổ tam kinh.

Chư tôn đức tăng, ni, chư hành giả an cư cùng toàn thể đại chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức khai kinh. Tiếp đó, đại diện chư hành giả an cư đã dâng lời cầu pháp. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN đã ban lời pháp nhũ, giới thiệu cho đại chúng về bộ Phật tổ Tam kinh. HT cũng sách tấn chư hành giả nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu tập để tiến tới đạt quả vị thánh.



Tin: Kim Thanh; Ảnh: Diệu Hồng

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC