Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 28/09/2015 11:55 AM 
Chùa Bằng: Ngày tu an lạc tháng tám năm Ất Mùi
Ngày 27 tháng 9 năm 2015, nhằm ngày 15 tháng 8 năm Ất Mùi, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.
Đúng 7h30, Đại đức Thích Thanh Tâm - Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Giáo thọ sư chùa Bằng đã làm lễ niêm hương bạch Phật, đăng đàn truyền giới Bát Quan Trai cho hàng Phật tử. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó, đại chúng đã cùng lắng nghe thời pháp thoại ý nghĩa của Đại đức, giảng giải về bài kệ quét rác, vun trồng công đức:
Cần tảo già lam địa
Thời thời phúc tuệ sanh
Tuy vô nhơn khác chí
Diệc hữu thánh nhơn hành
Nghĩa là, siêng quét sạch đất chùa, để cho trí tuệ bốn mùa nảy sinh, tuy hằng ngày không có khách lành, Thánh nhân thường đến kinh hành tại đây.
Việc tu học nằm trong công việc hằng ngày, siêng năng quét rác chốn già lam mà cũng mang ý nghĩa quét đi những cáu bẩn trong tâm để tâm sáng như tấm gương soi rõ vạn vật. Đây cũng là cách thức tạo phúc báu, hồi hướng đến cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiếp theo, dưới sự chủ lễ của chư tôn đức Tăng bản tự, toàn thể đại chúng cùng tụng thời Kinh Dược Sư cầu mong đất nước hòa bình, chúng sinh an lạc.

 
 
 
 
 

Buổi trưa, đại chúng cùng thực hành nghi thức Cúng Quá Đường, dùng bữa trong chính niệm tỉnh thức. 

 
 
 

Đầu giờ chiều, dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì và chư tôn đức Tăng bản tự, toàn thể Phật tử tham dự ngày tu cùng chí thành chí kính trì tụng Kinh Pháp Hoa.

 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC