Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 29/08/2015 12:09 PM 
Hà Nội: Lễ Vu Lan chùa Kim Long
Sáng nay ngày 27/8/2015 ( 14/7/Ất Mùi) tại chùa Kim Long, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội đã diễn ra Đại lễ Vu lan Báo hiếu thật là trang nghiêm thắm tình đạo vị.
Cứ mỗi độ Thu về tất cả những người con Phật khắp nơi trên hành tinh chúng ta lại có dịp cử hành đại lễ Vu lan- Báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người, những người con hiếu thảo vào những ngày này ai cũng nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tuỳ theo phong tục tập quán của từng quốc gia, địa phương mà thể hiện tinh thần báo hiếu khác nhau. Ở VN ta nhờ ảnh hưởng tinh thần Kinh Vu Lan Bồn nên ngày rằm tháng Bảy hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc.
 
Chính vì lẽ đó sáng nay ngày 27/8/2015 ( 14/7/Ất Mùi) tại chùa Kim Long, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội đã diễn ra Đại lễ Vu lan Báo hiếu thật là trang nghiêm thắm tình đạo vị.

Về tham dự đại lễ có: Đại đức Thích Vĩnh Tường-UV Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, ĐĐ Thích Quảng Phú- UV Ban trị sự GHPGVN Tp HN, Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN huyện Thạch Thất, Tp HN. SC. Thích Đàm Thơm- Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN huyện Đan Phượng, Tp HN. SC. Thích Đồng Hoà- UVTT Ban Hoằng pháp, Ban Văn hoá TW GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Tp HN.

Về phía quan khách có: Về phía chính quyền xã Ông Kiều Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm
Ông Kiều Văn Tưởng - Phó chủ tịch UBND xã Cần Kiệm, Ông Đỗ Hữu Chất - Phó chủ tịch UBND xã Cần Kiệm Ông Đặng Văn Võ - Phó Bí thư Đảng Uỷ, Ông Đỗ Mạnh Tuân - Đại diện Ban Tư Pháp xã Cần Kiệm, Ông Kiều Quốc Trung - Trưởng Ban Văn hoá xã Cần Kiệm.
 
Về phía chính quyền thôn, Ông Tạ Văn Chiến - Trưởng thôn Phú Đa 1, Ông Kiều Văn Thuỷ - Phó Thôn Phú Đa 1, Ông Kiều Quốc Trung - Phó thôn Phú Đa 1, Ông Tạ Văn Chiến - Trưởng thôn Phú Đa 2 cùng đông đảo bà con nhân dân Phật tử trong và ngoài Tp Hà Nội đã về tham dự.
 
Trong buổi lễ Đại đức Thích Quảng Phú có giảng sơ lược về ý nghĩa Vu Lan- Báo hiếu, thực hiện nghi thức hoa hông cài áo, dâng y cúng dàng chư tôn đức và tụng kinh Vu Lan.
 
Sau đây là 1 số hình ảnh CTV xin nghi nhận được.



















CTV
 
 
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC