Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/08/2015 21:15 PM 
BHP TW thăm và thuyết giảng đến chư Tăng Ni hành giả an cư tại Tổ đình Từ Đàm
Chiều ngày 13 tháng 08 năm 2015 (29/06 năm Ất Mùi) tại Giảng đường Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế đã diễn ra buổi thuyết giảng của HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đến chư Tăng Ni hành giả an cư về vấn đề quan tâm đến sự giữ gìn truyền thống và duy trì nề nếp truyền thống hướng đến sự phát triển của Phật giáo trong tương lai.

Quang lâm chủ trì buổi thuyết giảng có HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Tấn Đạt - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng 2 TƯGH, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Minh Thiện - Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Từ Nghiêm - Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Đà Nẵng; TT. Thích Đồng Nguyện - Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Đón tiếp phái đoàn tại Giảng đường Từ Đàm có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Ban Chỉ đạo an cư năm Ất Mùi tại tỉnh TT. Huế cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.     
Trong bài giảng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nhấn mạnh về vấn đề giới luật trong Phật giáo; chỉ có Giới luật mới đưa con người lên Bi - Trí - Dũng để đạt đến Chân - Thiện - Mỹ. Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Tinh thần Giới luật của Phật giáo làm nền tảng cho xã hội vươn lên về mọi mặt, tạo được niềm tin cho mọi người, đem lại an lạc cho mình, cho người. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã chia sẻ về vấn đề duy trì nề nếp truyền thống hướng đến sự phát triển của Phật giáo trong tương lai. 
Hòa thượng Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng  Ban Chỉ đạo an cư tập trung tại tỉnh TT. Huế đã có lời phát biểu cảm tạ tri ân sự quang lâm thuyết giảng của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chuyến thăm đầy ý nghĩa của Ban Hoằng pháp TƯGH đến toàn thể chư hành giả nhân mùa an cư kiết hạn kỳ 5 tại tỉnh nhà. 
Dịp này, chư tôn đức Ban Chỉ đạo an cư cũng đã trao tặng hoa và quà ý nghĩa đến Hòa thượng Giảng sư cùng chư tôn thiền đức trong phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; Phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN cũng đã trao tặng phần quà lưu niệm đến Ban Chỉ đạo an cư tỉnh TT. Huế.
Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

 

       

 

Dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn thiền đức

Cung thỉnh chư tôn đức

 

Niệm Phật cầu gia bị

 

 

 

ĐĐ. Thích Quang Tư giới thiệu mở đầu

 

 

 

 

 

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng, chia sẻ đến toàn thể đại chúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT. Thích Khế Chơn tặng hoa đến Hòa thượng Giảng sư

HT. Thích Chơn Hương tặng quà đến Hòa thượng Giảng sư

HT. Thích Quang Nhuận tặng quà lưu niệm đến phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN

 

Phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN tặng quà đến Ban Chỉ đạo an cư

HT. Thích Khế Chơn phát biểu cảm tạ, tri ân đến phái đoàn

 

Hồi hướng công đức

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC