Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 08/07/2015 22:38 PM 
Hà Nội: Khai pháp 08 trường hạ phía Tây Hà Nội
Thực hiện thông bạch số 109/TB.HĐTS, Ngày 26/03/2015 của Ban thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN về việc tổ chức An cư kết hạ PL.2559;Căn cứ thông báo số 366/CV-BTS ngày 22/5/2015 của BTS GHPGVN tp Hà Nội gửi các hạ trường về việc an cư kết hạ năm 2015 thống nhất các trường hạ trên Thành phố Hà Nội theo 02 thời kỳ an cư là tiền an cư và hậu an cư.

Ngày 23/05/Ất Mùi (08/07/2015) Chư tăng ni các quận huyện phía tây thành phố bao gồm 08 trường hạ : Quang Lãng, Mậu Lương, Lại Yên, Hội Xá, Thuần Nghệ, chùa Thầy, Võ Lăng, Hưng Khánh đã long trọng tổ chức lễ khai pháp năm 2015.

Thời gian các trường hạ tổ chức hậu an cư của chư Tăng ni từ ngày 16/05-16/08/Ất Mùi (01/07-28/09/2015) bao gồm các quận huyện thị phía Tây Thành phố (Hà Đông, Sơn Tây, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì).

Toàn thể các trường hạ tổ chức an cư nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm ngôi đường chủ, chương trình tu học thống nhất khai giảng Bộ Nhị Khóa Hợp Giải.

Sau nghi lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp của hiện tiền Tăng chúng bái vọng nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm ngôi đường chủ hạ trường. Toàn thể đại chúng được nghe lời pháp nhũ ban đạo từ của Hòa thượng chứng minh.

Tại buổi lễ chư tôn đức chính thức thực hành nghi thức khai pháp và tuyên đọc Bình văn tựa Nhị Khóa Hợp giải. Hòa thượng Chánh duy na đã giải thích ý nghĩa kinh và ban đạo từ.

Xin giới thiệu chùm ảnh khai pháp tại các trường hạ:
 
1.     Trường hạ Quang Lãng - Phú Xuyên: Dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng đức đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ- Ngôi đường chủ hạ trường: Gồm Tăng ni huyện Phú Xuyên do Đại Đức Thích Thanh Hướng làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 40 vị tăng ni trong đó có 8 tỷ khiêu, 32 tỷ khiêu Ni về hành trì an cư. (Ảnh Hoàng Tuấn).





Đại lão Hòa thượng đức đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - Ngôi Đường chủ hạ trường














 



2.    Trường hạ Thuần Nghệ -Tây Sơn: Gồm Tăng Ni Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ do Đại Đức Thích Minh Tín làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 57 Tăng ni trong đó tỷ khiêu có 6 vị, tỷ khiêu ni 49 vị, Sa di Ni 1 vị và hình đồng ni 1 vị về hành trì an cư (Ảnh Hồng Nhung).





 Hạ trường được cung đón HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN - Trưởng Ban Hoằng pháp T,Ư về chứng minh trường hạ














 


3.    Trường hạ Mậu Lương-Hà Đông: Gồm Tăng Ni quận Hà Đông do Thượng tọa Thích Minh Tuấn làm trưởng ban. Trường hạ có 35 vị, trog đó có 1 tỳ kheo và 34 tỳ kheo ni về hành trì an cư (Ảnh Bảo Trinh).



Hạ trường Mậu Lương - Hà Đông được cung đón HT.Thích Thanh Nhã - Phó trưởng Ban TT Ban Nghi lễ T.Ư- Phó trưởng BTS GHPGVN tp Hà Nội về chứng minh



















4.    Trường hạ Võ Lăng – Thanh Oai: Gồm Tăng Ni huyện Thanh Oai và huyện Chương Mỹ do Thượng tọa Thích Tiến Thịnh làm trưởng ban: Trường hạ Võ Lăng (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai) gồm Tăng Ni huyện Thanh Oai và huyện Chương Mỹ. HT Pháp chủ làm ngôi Đường Chủ; Trường hạ đã cung đón TT. Thích Tiến Đạt làmTrưởng ban Giảng sư. Trường hạ có 11 vị Tăng, 62 vị Ni. Tại buổi lễ, TT. Thích Tiến Đạt đã giảng về nguồn gốc và ý nghĩa của việc an cư. Trong thời gian an cư sẽ học bộ Nhị khóa Hợp giải. (Ảnh Phúc Thông). 







 Trường hạ do Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên kiểm soát HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm chánh thư kí Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội làm chủ sám



















5.    Trường hạ Hội Xá-Thường Tín: Gồm Tăng Ni huyện Thường Tín do Đại đức Thích Đức Thường làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có có 54 vi trong đó 13 vị tỳ khiêu, 38 tỷ khiêu ni, 1 vị sa di, 1 vị sa di ni, và 1 hình đồng về hành trì an cư (Ảnh Nguyễn Cường).



















 

 
6.    Trường hạ Lại Yên – Hoài Đức: Gồm Tăng Ni huyện Hoài Đức do Đại đức Thích Tiến Thông làm trưởng ban. Trường hạ có 70 Tăng Ni an cư, trong đó có 4 tỳ khiêu và 61 Tỳ Khiêu Ni, 5 hình đồng về hành trì an cư. . (Ảnh Minh Bảo).





















 

 7.Trường hạ chùa Thầy – Quốc Oai: Gồm Tăng Ni các huyện Quốc Oai- Thạch Thất và Đan Phượng do Đại đức Thích Đạo Vĩnh làm trưởng ban. Chứng minh: TT. Thích Minh Hiển – Chánh Duy Na hạ trường chùa Thầy, trụ trì chùa Thầy; TT. Thích Trường Xuân chánh  thư ký trường hạ, chư tôn đức Tăng Ni 3 thôn Xứ Đoài và 92 hành giả an cư trường hạ cùng đông đảo Phật tử. (Ảnh Thành Trung).
























 

 
8.    Trường hạ Hưng Khánh- Mỹ Đức: Gồm Tăng Ni huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa do Đại đức Thích Minh Hiền làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 108 Tăng ni về hành trì an cư (Ảnh Bằng Lam).



















Cẩm Vân tổng hợp
 
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC