Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 02/07/2015 09:00 AM 
Hà Tĩnh: Lễ tác pháp hậu an cư trường hạ Thanh Lương
Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2015 nhằm ngày 16 tháng 5 năm Ất Mùi, tại chùa Thanh Lương – thị trấn Xuân An – Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm tổ chức Lễ tác pháp hậu hạ an cư PL.2559 - DL. 2015 cho 27 hành giả an cư tại trường hạ Thanh Lương.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ Tịch HĐTS TƯ GHPGVN; Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS kiêm phó thư ký Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng 41 hành giả an cư tại trường hạ cơ sở Thanh Lương và trường hạ cơ sở thiền viện trúc lâm Hồng Lĩnh.

Năm nay tại Hà Tĩnh vẫn tổ chức an cư tại 2 địa điểm: Một điểm cho Chư Tăng trên toàn địa bàn tỉnh tại chùa Thanh Lương bao gồm 27 hành giả an cư và một điểm cho chư Tăng tại thiền viện Hồng Lĩnh bao gồm 14 hành giả an cư.

Nghi lễ tác pháp an cư đã đúng theo luật Phật và truyền thống: Đại chúng vân tập về Tổ đường làm lễ dâng hương, bạch Tổ. Sau đó, đại chúng đã lên chính điện để niêm hương, bạch Phật. Tiếp đó, đại chúng đã thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm an tọa để đại chúng cung thỉnh ngôi chứng minh và ngôi Đường chủ cho hạ an cư. Theo đó, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN đã được chư tôn đức hành giả an cư cung thỉnh ngôi vị chứng minh. Đồng thời, đại chúng cũng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN,  trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, trưởng Ban chỉ đạo công tác an cư làm ngôi Đường chủ cho trường hạ  tổ đình Thanh Lương và thiền viện trúc lâm Hồng Lĩnh.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có lời huấn từ cho đại chúng an cư, nhắc nhở đại chúng trong 3 tháng an cư phải tinh tiến, nỗ lực hành trì theo giới luật và tu học Phật pháp trang nghiêm, tự trang nghiêm bản thân, giới đức và trang nghiêm đạo tràng. Bên cạnh đó cố gắng duy trì thời gian giảng dạy để Phật tử được lợi lạc Pháp bảo của Phật.

Buổi lễ tác pháp hậu hạ an cư tại trường hạ Thanh Lương đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính trên tinh thần hòa hợp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC