Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 19/05/2015 12:05 PM 
Ấn Độ: Lễ Phật đản tại Sân vận động Talkatora, New Delhi
Vào ngày 04 tháng 05 năm 2015 đã diễn ra buổi lễ Kỷ niệm Quốc tế Buddh Purnima (Ngày Phật Đản sinh) tại Sân Vận động Talkatora, New Delhi, Ấn Độ

Đến tham dự có sự hiện diện của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, Ông Shri Kiren Rijiju, Quốc vụ khanh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ, Tiến sĩ Mahesh Sharma, Quốc vụ khanh phụ trách về Văn hóa, Du lịch và và Hàng không dân dụng Ấn Độ, Cư sĩ Penpa Tsering Chủ Tịch Quốc hội Tây Tạng lưu vong, Thượng tọa Tiến sĩ Geshe Monalm Tharchin, thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tây Tạng lưu vong, Cư sĩ Kalon Dolma Gyari, Phó Chủ Tịch Quốc hội Tây Tạng lưu vong, Cư sĩ Kalon Pema Chhinjor, Cục Trưởng Cục Tôn Giáo Chính phủ và Văn Hóa, Tây Tạng lưu vong, Cư sĩ Geshe Lobsang Rongpo Nyandak, Nghị sĩ Tây Tạng lưu vong, cùng đông đảo Tăng, ni Phật tử đến tham dự lễ Kính mừng Ngày Phật Đản sinh lần thứ 2639.

 Hinh 1: Từ bên phải - Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi - Ông Shri Kiren Rijiju, Quốc vụ khanh Bộ trưởng  Bộ Nội vụ Ấn Độ, Thượng tọa Tiến sĩ Geshe Monalm Tharchin, thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tây Tạng lưu vong ngồi trên hàng ghế Chứng minh, tại lễ kỷ niệm quốc tế Phật Purnima Divas.

Thông điệp của Thủ tướng Ấn Độ có đoạn: “Tôi muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc vào ngày Lễ Phật đản.

 Phật giáo là một Tôn giáo Hòa bình, Tự do, Bình đẳng, là lực lượng thống nhất các nước châu Á, là hình thức gắn kết mạnh mẽ khi thế giới bước vào kỷ nguyên châu Á”.

Nhân dịp tổ chức lễ Phật đản kết hợp với hoạt động cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất tại Nepal.

Hinh 2: Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi phát biểu lễ Kỷ niệm Quốc tế Buddh Purnima (Ngày Phật Đản sinh) tại Sân Vận động Talkatora, New Delhi, Ấn Độ.

Ông Shri Kiren Rijiju, Quốc vụ khanh Bộ trưởng  Bộ Nội vụ Ấn Độ phát biểu rằng: “Cộng đồng quốc tế luôn chú ý đến Ấn Độ, nơi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh và Thành đạo Vô thượng Bồ đề, người mang ánh sáng Từ bi, Trí tuệ tỏa khắp muôn nơi.

Lễ Kỷ niệm Quốc tế Buddh Purnima (Ngày Phật Đản sinh) đã được Chính phủ đưa vào hoạt động hằng năm.

Đề nghị chuyển đổi Bảo Tháp Phật trên bờ sông Yamuna ở Agra, Ấn Độ trở thành một trong những Trung tâm di tích Phật, thu hủ mọi người từ các quốc gia trên thế giới. Sắp tới sẽ thành lập một Ủy ban để thực hiện. Các cuộc Thảo luận đã đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chúng tôi đảm bảo rằng nơi đây sẽ trở thành một Trung tâm để tìm hiểu biết về cuộc đời của đức Phật. Nơi hành hương du lịch văn hóa tâm linh lý tưởng cho du khách khắp thế giới đang tìm về”.

Video lễ Kỷ niệm Quốc tế Buddh Purnima (Ngày Phật Đản sinh) Delhi - Cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất tại Nepal. (04-05-2015):

http://tv.sharingq.com/videos/pm-modi-expresses-grief-over-nepal-earthquake-at-buddha-purnima-in-delhi-04-05-2015

http://article.wn.com/view/2015/05/04/Muted_celebrations_of_Buddhas_birthday_in_Nepal_v/


Thích Vân Phong (Tin từ VP Chính phủ Tây Tạng lưu vong)

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC