Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 09/01/2015 19:47 PM 
Hưng Yên: Lễ đặt đá khởi công trùng tu chùa Giác Quang
Ngày 09 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Giáp Ngọ, chùa Giác Quang – xã Phụng Công – huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên đã trang nghiêm tổ chức Lễ đặt đá khởi công trùng tu chùa với sự tham dự của đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử thập phương.
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Hiện - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên; Đại đức Thích Thanh Khởi – Trưởng BTS GHPGVN huyện Văn Giang; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó phân ban Ni giới Khu vực phía Bắc; Ni sư Thích Đàm Thành - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng ban Ni giới Thành phố Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Nga – Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.
Về phía chính quyền có: Ông Ngô Minh Tân – Ủy viên thường trực, Trưởng ban dân chủ - pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Ông Chu Quốc Hiệu - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận huyện ủy; Ông Nguyễn Văn Vân – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Giang; Ông Đỗ Văn Dũng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phụng Công cùng quý vị đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử thập phương đã về tham dự buổi lễ.
Mở đầu là lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Hiện - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên.
Cũng trong dịp này, chư tôn đức chứng minh và đại diện các cấp chính quyền đã có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cho buổi lễ và gửi tặng tới sư cô trụ trì.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN đã có thời đạo từ tới toàn thể đại chúng. Trong thời đạo từ, Hòa thượng đã nhấn mạnh:
Làm chùa tô tượng đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm
Qua đó, Hòa thượng đã nhấn mạnh tới ý nghĩa của ba công đức trên qua những lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng. Đồng thời, Hòa thượng mong rằng các cấp chính quyền hãy cố gắng ủng hộ,tạo điều kiện giúp đỡ sư cô trụ trì, đồng thời khuyến tấn quý Phật tử hãy nhất tâm hộ trì cho Phật pháp, đóng góp công sức để xây dựng nên ngôi già lam trang nghiêm, tố hảo, làm nơi tu tập, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân Phật tử thập phương, góp phần đưa nền Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Tiếp theo, sư cô Thích Đàm Thành - Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, trụ trì chùa Giác Quang đã có lời phát biểu cảm tạ.
Kết thúc buổi lễ là nghi thức niêm hương cầu nguyện, khởi công động thổ trùng tu chùa Giác Quang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC