Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/10/2014 01:48 AM 
Chùa Bằng: Pháp hội Dược Sư ngày thứ tư học cách "Chế ngự tâm sân giận"
Ngày 15 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày 22 tháng 09 năm Giáp Ngọ, nhân Pháp Hội Dược Sư 7 ngày diễn ra tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), Thượng tọa Thích Giác Hiệp - Uỷ viên HĐTS GHPGVN - Uỷ viên thường trực Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội và TP. HCM đã có buổi pháp thoại chia sẻ tới đại chúng với chủ đề "Chế ngự tâm sân".
Nội dung bài pháp của Thượng tọa nhằm giúp các Phật tử hiểu rõ những phương pháp chế ngự, đoạn trừ tâm sân hận. Các pháp môn tu tập trong Phật pháp có khác nhưng mục đích chính là giúp thanh tịnh hoá tâm thức của hành giả, loại trừ phiền não. Sân là một trong những trạng thái tâm lý tiêu cực, loại phiền não căn bản, khiến chúng sinh khổ đau. 
Sân phát khởi có nhiều mức độ khác nhau, 3 mức độ. Người tu học Phật cần hiểu rõ những nguyên nhân khiến sân phát sinh, mối nguy hiểm của sân và phương pháp chế ngự, đoạn trừ sân để có thể đạt được trạng thái an lạc, tự tại.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau thời pháp thoại là thời khóa tụng kinh Dược Sư dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức Tăng bản tự.
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC