Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 29/07/2014 19:34 PM 
Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN thăm Thiền viện Thường Chiếu
Sáng nay, ngày 29/07/2014, nhận lời mời của HT. Thích Nhật Quang - Ủy viên HĐTS GHPGVN – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai – Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam – Trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu tại Đồng Nai, phái đoàn Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN đến thăm, cúng dàng và thuyết giảng tại Thiền viện Thường Chiếu nhân mùa An cư Kiết hạ PL2558 – DL2014.
Phái đoàn gồm: HT Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; HT Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực HĐTS kiêm Phó Ban TT Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; HT Thích Thanh Hùng - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; HT Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS kiêm Phó Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; TT Thích Thanh Phong - Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương -Phó Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; TT Thích Huệ Thông - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; TT Thích Giác Hiệp - Ủy viên HĐTS, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN. 
HT. Thích Bảo Nghiêm đã có buổi thuyết giảng về ý nghĩa An cư Kiết hạ, tinh thần lục hòa của Phật giáo. Phật giáo tuy phân chia ra nhiều truyền thống, hệ phái khác nhau, có những điểm giáo lý và thực hành khác nhau, nhưng tất cả các truyền thống, hệ phái đều giữ truyền thống An cư Kiết hạ, theo như luật Phật chế định. Ba tháng An cư là khoảng thời gian hành giả chuyên tâm tu tập trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng đạo lực, tiến tu Tam vô lậu học, nơi nào nghiêm trì giới luật thì nơi đó hưng thịnh, Phật pháp xương minh.
Được biết, tại các Thiền viện ở Long Thành, Đồng Nai, có khoảng 1.303 hành giả Tăng ni Thiền sinh đang kết túc an cư và có hơn 157 Sa di điệu chúng thực tập theo truyền thống Thiền phái Trúc Lâmcũng như Thông bạch chỉ đạo an cư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đặc biệt, chiều ngày 28.7.2014, HT. Thích Bảo Nghiêm cùng đoàn cũng đã đến thăm, cúng dàng và đảnh lễ HT. Thích Thanh Từ - Thành viên HĐCM GHPGVN – bậc cao Tăng thời hiện đại, người có công phục hưng dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam  tại Thiền viện Thường Chiếu và một số Thiền viện khác tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC