Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 29/06/2014 10:37 AM 
Khai mạc Hội nghị Ban thường trực HĐTS 6 tháng đầu năm 2014
Sáng nay, ngày 28-6, Tại Văn phòng thường trực GHPGVN - Thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM, chính thức khai mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN. Hội nghi lần ngày Ban thường trực HĐTS sẽ tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu nằm của GHPGVN và triển khai công tác Phật sự 6 thàng cuối năm 2014 của GHPGVN.
Hội nghị dưới sự chủ trì của HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS TW GHPGVN.
 
Tham dự hội nghị có ông: Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng 60 chư Tôn đức trong Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.
 
Chư Tôn giáo phẩm chủ tọa đoàn
 
 
HT. Thích Thiện Nhơn -Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng Thư Ký HĐTS đã phát biểu khai mạc. Trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, phát huy tính sáng tạo, Hòa thượng mong muốn hội nghị kỳ này sẽ diễn ra tốt đẹp cũng như các thành viên trong HĐTS có nhiều đóng góp ý kiến để xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội ngày càng phát triển cũng như những công tác Phật sự được thành công hơn trong vai trò của mình giữ vững niềm tin Đạo pháp choTăng Ni, Phật tử cả nước.
 
HT. Thích Thiện Pháp -Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II, thông qua Nội dung hội nghị
 
TT. Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng I báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng và đạt kết quả tốt đẹp như: Thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên; tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội tại phía Bắc; tổ chức Lễ kỷ niệm 51 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân; Đại lễ cầu siêu anh hùng Liệt sĩ hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ; Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; tổ chức Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và chư vị giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch; ban hành Thông điệp về Đại lễ Phật đản PL. 2558, Thông điệp về Hòa bình Biển Đông của Đức Pháp chủ GHPGVN; Thông báo kêu gọi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình cho Biển Đông; vận động ủng hộ cúng dường công đức phí cho các hoạt động của Giáo hội, vận động tài chính tổ chức Đại lễ Vesak năm 2014; vận động ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, ủng hộ Trường Sa; tổ chức và tham dự Hội thảo Phật giáo Nam tông Kinh; Phật giáo Nam tông Khmer, Hệ phái Khất sĩ; tham dự Hội thảo quốc tế; tham dự và tổ chức Đại lễ Phật đản tại các nước Đông Âu; đón tiếp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chức sắc tôn giáo bạn thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp tết Nguyên đán, Đại lễ Phật đản; đón tiếp các đoàn Ngoại giao, các tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều Phật sự quan trọng khác.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng, nhất là trong bối cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang khuyết vị chức danh Chủ tịch Hội đồng Trị sự....

 
TT.Thích Thiện Thống-Ủy viên Thư ký kiêm Phó Văn Phòng II phát biểu đường hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014
 
HT. Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch TT HĐTS kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni TW điều hành hội nghị, Hòa thượng đã mời chư Tôn đức giáo phẩm phát biểu ý kiến của các Ban ngành GHPGVN.
 
HT. Thích Trung Hậu - Trưởng Ban Văn hóa TW phát biểu
 
TT. Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng Ban Văn Hóa TW phát biểu
 
Đại diện phật giáo KonTum, HT.Thích Quảng Xả phát biểu về lãnh vực của Phân ban Hướng dẫn Phật tử dân tộc tiểu số
 
HT. Thích Gia Quang - Trưởng Ban TTTT TW phát biểu về các hoạt động của Ban, bên cạnh đó Ban cần được hỗ trợ về kinh phí để Ban phát huy tốt hơn.
 
Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Phó Ban TTTT TW phát biểu
 
 
HT. Đào Như phát biểu về xây dựng Học viện Phật giáo Nam Tông Khme, mong muốn lãnh đạo các cấp của Đảng cũng như chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN giúp đỡ tạo điều kiện cho Phật giáo Nam Tông Khme được hoàn thành tâm nguyện xây dựng thành công cơ sở Học viện.
 
 
TT. Thích Thiện Thống phát biểu đóng góp về vấn đề quản lý cơ sở chùa thuộc di tích văn hóa cấp quốc gia cũng như việc đăng tải đưa tin của các báo chí trên các phương tiện truyền thông, cần được quản lý chặt chẽ, trung thực, để tránh các hệ quả ảnh không tốt đối với  cá nhân cũng tập thể của Phật giáo.
 
HT. Thích Thiện Tánh- Trưởng Ban Kiểm Soát TW phát biểu về hoạt động của Ban và các vấn đề cần được khắc phục, cũng kết họp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế để hoàn thành tốt vai trò của mình.
 
TT. Danh Lung phát biểu ý kiến mong Ban thường trực HĐTS giúp đỡ thêm cho Phật giáo Khmer
 
HT. Thích Bảo Nghiêm -Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TW đại diên đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo các hoạt động của đoàn.
 
 
Ông Bùi Thanh Hà - Phó ban Tôn Giáo Chính Phủ phát biểu. Ông đã ghi nhận những thành tựu của GHPGVN trong 6 tháng đầu năm đã có những thành tựu tốt đẹp, bện cạnh đó Ông mong muốn GHPGVN phát huy hơn nữa và cũng trong hội nghị lần này mong chư Tôn đức GH phát biểu về việc suy cử chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự với tinh thần hòa họp.
Phattuvietnam.net xin giới thiệu hình ảnh của buổi khai mạc Hội nghị:

 


Nguyên Lạc - Thiện Tịnh - Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC