Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 23/06/2014 00:16 AM 
Lễ khai pháp Trường hạ Thuần Nghệ PL2558 – DL2014
Hôm nay ngày 22 tháng 06 năm 2014, nhằm ngày 25 tháng 05 năm Giáp Ngọ, Trường hạ Thuần Nghệ - Thị xã Sơn Tây đã trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp hậu an cư PL2558 – DL2014.
Về chứng minh buổi lễ khai Pháp có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó ban thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và 64 hành giả an cư kết hạ của 3 đơn vị Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì.
Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Huy Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây cùng đại diện các cơ quan chức năng ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử đã về tham dự buổi lễ.
Mở đầu chương trình, Đại đức Thích Minh Tín đã đọc diễn văn khai mạc. Trong lời diễn văn khai mạc đã nhấn mạnh “Bậc cổ đức dạy: An cư là Canh Điền – nghĩa là: Người Tư Sĩ, Phật tử ví như người làm ruộng, hàng năm mà đặc biệt là 3 tháng An Cư, phải biết cày bừa làm sạch sẽ thửa ruộng tâm linh của chính mình, làm sạch hết cỏ hoang vô minh phiền não, bon chen ích kỷ hẹp hòi, xấu xa tự tư tự lợi. Từ đó phát huy, vun xới, chăm bón những mầm giống chủng tử Bồ Đề Phật Tính, rồi nhân giống rộng khắp ra làm lợi ích chúng sinh, nhân quần xã hội”.
Cũng trong buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giảng bài Pháp đầu tiên tới toàn thể đại chúng. Hòa thượng đã giảng về nội dung ý nghĩa của bộ Lục Đạo Tập mà các Trường hạ đọc giảng năm nay, để thấy được ý nghĩa Phật Pháp nhiệm màu, con đường tu tập mà Phật Tổ chỉ dạy, đặc biệt để thấy ý nghĩa chân thực của An Cư – An kỳ tâm, Cư kỳ đạo. Như lời Đức Đệ Tam Pháp Chủ khai thị: Phật chế ba tháng an cư, học để biết làm làm việc Đạo; Tăng lấy sáu hòa ứng xử, nghe rồi suy nghĩ nghĩ đường tu. 
Hòa thượng cũng đã nêu lên tầm quan trọng của phép hạ an cư đối với người tu sĩ cũng như hàng Phật tử tại gia, qua đó khuyến tấn hàng Phật tử trong 3 tháng an cư hãy hộ trì cho chư tôn đức Tăng Ni an cư kiết hạ được thành tựu viên mãn, đồng thời cũng siêng năng quay về chùa để tụng kinh, niệm Phật, hành trì công phu để chuyển hóa thân tâm, sống an lành trong sự chở che của ngôi Tam Bảo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC