Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 20/05/2014 11:57 AM 
BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội họp phiên đặc biệt về công tác giáo dục Tăng Ni
Chiều ngày 17 tháng 05 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 04 năm Giáp Ngọ, tại chùa Đại Từ Ân – thị trấn Phùng – huyện Đan Phượng – HN, hội nghị mở rộng công tác giáo dục Tăng Ni đã được tổ chức triển khai dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Chính - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban Pháp Chế TW GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức trong Ban trị sự.
Hội nghị nhằm chuẩn bị cho việc khai giảng khóa VI trường Trung cấp PHật học Hà Nội trước nhu cầu đòi hỏi về việc đào tạo Tăng Ni trong thời đại mới cũng như chương trình giảng dạy giáo dục cho Phật giáo Thành phố Hà Nội.
Ban Giám hiệu đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni, đặc biệt chú trọng tới cơ sở đào tạo giáo dục. Theo nghị quyết của Ban thường trực Phật giáo Hà Nội, Trường Trung cấp Phật học Hà Nội sẽ rời về chùa Đại Từ Ân – thị trấn Phùng – huyện Đan Phượng. 
Để có cơ sở mang tính chất phục vụ cho giáo dục, chư tôn đức đã quyết định quyên góp Tăng Ni ủng hộ để cho chùa Đại Từ Ân sớm hoàn thiện và sẽ được khai giảng trong thời gian sớm nhất. 
Hội nghị đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức Tăng Ni với sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni lớp trẻ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC