Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/04/2014 09:38 AM 
Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hải Hà Tĩnh
Sáng ngày 20.4.2014(nhằm ngày 21.3.Giáp Ngọ) tại chùa Pháp Hải, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì.
Về tham dự và chứng minh cho buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Huệ Thông – UV BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; Đại đức Thích Viên Như – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Chánh Thành - Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban, kiêm Trưởng Ban Tài chính; Đại đức Thích Tâm Quang - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích Tâm Phương – Trưởng Ban Nghi lễ, cùng chư Tôn đức trong BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng và tỉnh Hà Tĩnh.
Đại diện các cấp chính quyền có, ông Đào Văn Hải – Phó Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Mạnh Kiều – Phó Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Dương Đình Kim – Trưởng Phòng PA88 công an tỉnh Hà Tĩnh; đại diện các cấp chính quyền Huyện ủy; UBND; UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Hòa. Gần 1.000 Phật tử, nhân dân vân tập về tham dự buổi lễ.
Chư Tôn đức tham dự chứng minh buổi lễ.
Thay mặt Đại đức Thích Hạnh Nhẫn -Trưởng BTS Phật giáo huyện Cẩm Xuyên (do thầy bị ốm không thể tham dự). Phát biểu khai mạc buổi lễ Đại đức Thích Quảng Nguyên nêu qua lịch sử của ngôi chùa. Theo đó, chùa Pháp Hải còn có tên gọi là chùa Mướp, do do Đô úy Phạm Lê Đức xây dựng năm Ất Dậu (1765). Kết thúc cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn quan Đô úy Phạm Lê Đức về trụ trì và tu hành 9 năm. Tại đây, ông viên tịch ngày 1.6.1778 (Mậu Tuất). 
 
 
 Am cổ, nơi dấu tích còn sót lại của bổn tự đang dược tôn thờ quan Đô úy.
Trải qua thời gian và thế sự đổi thay, chùa cũng đã xuống cấp hư hại chỉ còn lại phế tích là một am nhỏ được bao bọc bởi cây sanh cổ thụ. Thời gian gần đây chùa được ông Phạm Văn Tuần Tổng giám đốc Công ty Hàn Việt, một người con quê hương làm ăn xa đã phát tâm tiến cúng trùng tu lại để hôm nay ngôi chùa trở nên khang trang đầy đủ, một mái Già lam cổ uy nghi hiện hữu giữa miền quê lúa nước.
Đại đức Thích Quảng Nguyên tuyên đọc diễn văn khai mạc.

Thay mặt chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh Đại đức Thích Viên Như tuyên đọc Quyết định bổ nhiệm trụ trì.
Trong giờ phút trọng đại này Đại đức Thích Nhật Toàn cung đối trước chư Tôn đức chứng minh và xúc động đón nhận Quyết định trụ trì từ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Thay mặt cho hàng Phật tử và người dân xã nhà phát biểu cảm niệm. Ông Phạm Văn Tuần bày tỏ vui mừng trước sự kiện quan trọng này, ông gửi lời cám ơn đến cá nhân Hòa thượng, chư Tôn đức ban trị sự PG tỉnh, và các cấp chính quyền đã dành sự quan tâm giúp đở để chùa Pháp Hải có được ngày hôm nay. Ông cho rằng “nhà có vàng không bằng làng có sư” vì vậy việc chùa Pháp Hải có thầy trụ trì là một điều vô cùng hạnh phúc.
Cũng tại buổi lễ, Đại đức tân trụ trì đã cung đối trước chu Tôn đức dâng lên lời phát nguyện khi đón nhận nhiệm vụ mới này, Đại đức tân trụ trì hứa sẽ hết lòng phụng sự cho Phật giáo nơi đây, hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo Chánh pháp, thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội đã đề ra.
Thay mặt các cấp chính quyền, ông Đặng Quốc Cương Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của các cấp Giáo hội đối với chùa Pháp Hải và Đại đức Thích Nhật Toàn.
Trong huấn từ dành cho Đại đức Thíh Nhật Toàn, Thượng tọa nghiệp sư có lời sách tấn nhắc nhở và mong muốn đại đức luôn tinh tấn trên con đường đạo nghiệp và hoằng dương chánh pháp.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ.
Ban đạo từ tại buổi lễ Hòa thượng Trưởng ban mong rằng: Là một người trụ trì với đúng nghĩa“Trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng” bậc cao Tăng đã dạy người trụ trì đương thời “Nội hàm chúng diệu, ngoại ứng huyền cơ” bên trong đại chúng an hòa bên ngoài đối đãi với tất cả mọi tầng lớp nhân dân Phật tử đồng thuận, gắn kết Phật pháp vào đời sống, tạo niềm tin Phật Pháp, để mọi người có cái nhìn tốt đẹp về đạo Phật.
Hòa thượng mong rằng Đại đức tân trụ trì sẽ tinh tiến, phát huy những kiến thức đã được học để kề vai sát cánh cùng BTS GHPGVN tỉnh, và các cấp chính quyền, nhân dân Phật tử cùng nhau xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển và ngày càng tốt đẹp hơn.
Một số hình ảnh ghi ân buổi lễ.
 
Đại đức tân trụ trì tác bạch thỉnh chư Tôn đức.
 
 
 
 
Đạo tràng cung nghinh chư Tôn đức quang lâm.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Hồng Lam
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC